Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Ba Vì nên ưu tiên các tiêu chí cần ít vốn

Sau 10 năm sáp nhập về Thủ đô, tuy là huyện xa trung tâm, điều kiện, xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm đầu tư của TP.Hà Nội cùng sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc, huyện Ba Vì đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được kết quả khá toàn diện.

Mới đây, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập huyện (26.7.1968 - 26.7.2018) và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Là huyện thuộc vùng bán sơn địa, nằm ở phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội, Ba Vì có dân số hơn 265 nghìn người, trong đó chủ yếu là 3 dân tộc Kinh, Mường, Dao sinh sống trên địa bàn 31 xã, thị trấn, trong đó có 7 xã dân tộc miền núi, 1 xã giữa sông Hồng.

Đường giao thông nông thôn xã Đồng Thái, huyện Ba Vì mới được bê tông hóa. Ảnh: Hồng Đạt

Theo báo cáo của huyện, từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ba Vì đã nêu cao tinh thần đoàn kết, anh dũng trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Công tác xây dựng NTM, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, khang trang. Đến nay, huyện đã có 13 xã đạt chuẩn NTM; 13 xã đạt và cơ bản đạt từ 13 đến 18 tiêu chí, 4 xã đạt và cơ bản đạt từ 11 đến 12 tiêu chí. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng NTM trên địa bàn huyện Ba Vì đến hết năm 2017 hơn 1.248 tỷ đồng (lũy kế), trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 973 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 212 tỷ đồng, ngân sách xã 13 tỷ đồng, nguồn khác gần 50,4 tỷ đồng… Đáng chú ý, nhiều công trình hạ tầng được hoàn thành, đưa vào sử dụng đã tạo sự thay đổi lớn về bộ mặt nông thôn cho nhiều làng quê.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Ba Vì. Để tiếp tục đẩy nhanh chương trình xây dựng NTM theo hướng hiệu quả và bền vững, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Ba Vì phát huy đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ - du lịch; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa có thương hiệu, khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng cao.

Huyện cần tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, thành phố, các sở, ngành, các quận, huyện bạn; chủ động nghiên cứu giải pháp để phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực và sự đóng góp của các doanh nghiệp và người dân để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; tập trung chỉ đạo duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn; hoàn thành những tiêu chí cần ít vốn trước, những tiêu chí ở các xã có khả năng về đích NTM vào năm 2020.

Thiên Ngân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/chu-tich-nguyen-duc-chung-ba-vi-nen-uu-tien-cac-tieu-chi-can-it-von-897867.html