Chủ tịch nước chia sẻ với Quốc vương Malaysia về tình hình lũ lụt

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Điện thăm hỏi đến Quốc vương Malaysia Abdullah Billah Shah sau khi Malaysia phải trải qua các trận lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm gây nhiều thiệt hại.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Shah Alam, Selangor, Malaysia, ngày 20/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Shah Alam, Selangor, Malaysia, ngày 20/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Được tin nhiều bang tại Malaysia phải chịu những thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng do mưa lớn và lũ lụt gây ra trong những ngày qua, ngày 23/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Điện thăm hỏi đến Quốc vương Malaysia Abdullah Billah Shah.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi Điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah.

Ngày 20/12, giới chức Malaysia cho biết hơn 50.000 người buộc phải sơ tán và ít nhất 7 người đã thiệt mạng sau khi nước này phải trải qua các trận lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

Cuối tuần qua, mưa lớn đã làm nước sông tràn bờ, cắt đứt nhiều tuyến đường quan trọng, khiến nhiều thị trấn và ngôi làng chìm trong nước lũ.

Theo số liệu chính thức, số người phải sơ tán do lũ lụt tại Malaysia đã lên khoảng 51.000 người, trong đó bang Pahang, ở miền Đông nước này là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với 32.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-chia-se-voi-quoc-vuong-malaysia-ve-tinh-hinh-lu-lut/764709.vnp