Chủ tịch nước lên đường thăm chính thức Thụy Sĩ

Ngày 25/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam sẽ rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ.

Nhận lời mời của Tổng thống Guy Parmelin, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao có chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ ngày 25-29/11.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và hội kiến Chủ tịch Hội đồng quốc gia Andreas Aebi.

Tại Geneva, trung tâm của các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, Chủ tịch nước sẽ gặp tổng giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc (LHQ), tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tổng giám đốc Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA).

Việt Nam và Liên bang Thụy Sĩ thiết lập mối quan hệ ngoại giao vào năm 1971 và các chương trình ODA của chính phủ Thụy Sĩ tại Việt Nam bắt đầu từ năm 1991.

Đến cuối năm 2020, Thụy Sĩ đóng góp 600 triệu franc Thụy Sĩ (15.000 tỷ đồng) vào chương trình nghị sự đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đồng hành với sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong ba thập kỷ qua, Thụy Sĩ tiếp tục điều chỉnh chương trình ODA tập trung vào lĩnh vực hợp tác phát triển kinh tế.

Trong những năm qua, thông qua chương trình hợp tác phát triển kinh tế, Thụy Sĩ đã góp phần vào việc giúp cho quản lý tài chính công của Việt Nam minh bạch và hiệu quả hơn, đáng chú ý là việc hỗ trợ xây dựng Luật Quản lý Nợ công mới.

Hồng Đậu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-nuoc-len-duong-tham-chinh-thuc-thuy-si-post1279613.html