Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội tới trường cùng các em nhỏ mồ côi do dịch Covid-19

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội tới trường Hope School – Trường nuôi dưỡng và đào tạo các em nhỏ không may mất cha mẹ vì dịch Covid-19.

Chiều 26/8, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Ngày hội tới trường năm học 2022 – 2023 trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Hy Vọng (Hope School) - ngôi trường nuôi dưỡng và đào tạo các em nhỏ không may mất cha mẹ vì Covid-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội đến trường của các em nhỏ trường Hy Vọng

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Hy Vọng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho biết, với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, chính quyền địa phuương cùng sự đồng hành của cộng đồng, xã hội, trường Hy Vọng không chỉ là một ngôi trường trang bị kiến thức cho các em học sinh, mà còn là mái ấm yêu thương, giúp các em có thêm sức mạnh, học tập và rèn luyện để từ đó trưởng thành và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Ngày hội tới trường năm học 2022 – 2023 đánh dấu năm học đầu tiên của hơn 200 học sinh Hope School từ 41 tỉnh thành trên cả nước dưới mái nhà chung, với mong ước các em học sinh được đón nhận sự yêu thương của toàn xã hội, nâng bước trưởng thành cho các em.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi tới các thầy giáo cô giáo, các em học sinh những tình cảm thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Theo Chủ tịch nước, trong hai năm dịch Covid-19, nhiều gia đình ly tán, nhiều em mất người thân, nhiều em mất cả cha lẫn mẹ trong hoàn cảnh bị tổn thương nặng nề về tinh thần cũng như điều kiện phát triển. Trong bối cảnh ấy, những tổ chức, cá nhân với tinh thần văn hóa Việt Nam, nhân văn thương yêu đùm bọc đã viết lên bản hùng ca về tinh thần thương yêu đùm bọc, tinh thần vượt khó vươn lên là một dấu mốc cho tương lai mới với nhiều điều tươi sáng đợi các em học sinh vươn tới. Trong điều kiện như vậy, sự ra đời của trường Hy Vọng là niềm mong đợi không chỉ của những gia đình chịu đau thương chồng chất mất hết hy vọng vì đại dịch.

Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến thành lập trường và chọn tên trường là Hy Vọng của Tập đoàn FPT; cũng như TP. Đà Nẵng đã dành đất đai để phát triển hệ thống giáo dục FPT tại Đà Nẵng; và sự chung sức, đồng lòng của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cam kết chăm lo cho các em.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh với các em học sinh trường Hy Vọng

Nêu lên tinh thần tự lập, ý chí vươn lên mạnh mẽ là ý thức, trách nhiệm của mỗi con người, đặc biệt là người dân Việt Nam với tinh thần chịu thương chịu khó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn mỗi em học sinh dù ở vùng cao hay đô thị, hoàn cảnh khác nhau vì người thân đã mất, ngồi lại với nhau dưới mái trường hy vọng cần tự tin, tự khẳng định, yên tâm học tập rèn luyện sẽ trưởng thành trong thời gian đến. “Đây là trường Hy Vọng, chúng ta có quyền hy vọng các em sẽ trưởng thành dưới mái trường mang tính chất giáo dục sâu sắc”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Nhắc lại lời Bác Hồ đến các em học sinh “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn công lao học tập của các em học sinh”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ: “Các cháu học sinh trường Hy Vọng yêu quý, học tập tốt, sống tốt là cách tốt nhất để báo hiếu, để tri ân những người đã giúp đỡ các cháu. Các cháu hãy tin rằng các thầy cô giáo hết lòng thương yêu các em; các công ty, tổ chức và cộng đồng yêu thương và chăm lo cho các cháu học tập, lao động, rèn luyện nên người có ích cho xã hội, cho quê hương, cho đất nước là cách tốt nhất để đền đáp ân tình sâu sắc này”.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng trường Hy Vọng với sự đồng hành của cộng đồng sẽ xây dựng 1 ngôi nhà chung ấm áp, đầy tình thương và trí tuệ các em học sinh của trường sẽ trở thành những công dân, những trí thức biết yêu thương và hạnh phúc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Bộ Giáo dục & Đào tạo, TP. Đà Nẵng, và các địa phương trên cả nước sẽ đồng hành để mô hình liên thông trường Hy Vọng hoàn thiện phương thức giáp dục hệ liên thông từ tiểu học đến trung học từ đó nâng tầm giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại trường Hy Vọng

Trường Hy Vọng - Hope School ra đời từ sự khởi xướng ý tưởng của Chủ tịch Tập đoàn FPT về xây dựng một ngôi trường dành cho các em nhỏ mất cha, mẹ do dịch Covid-19. Tròn 1 năm, tháng 9/2022, ngôi trường chính thức đón nhận các em học sinh vào sinh sống học tập.

Bên cạnh nguồn lực của Hội đồng sáng lập, nhà trường còn đón nhận sự quan tâm, chung tay của nhiều doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể và cá nhân cùng mong muốn mang đến những điều kiện nuôi dưỡng và yêu thương đủ đầy nhất đến với các em.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-du-ngay-hoi-toi-truong-cung-cac-em-nho-mo-coi-do-dich-covid-19-218263.html