Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tối 5-4, UBND, Ủy ban MTTQ phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cử tri Tổ đân phố số 8, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Tối 5-4, UBND, Ủy ban MTTQ phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tại hội nghị, sau khi nghe Ban tổ chức trình bày giới thiệu tiêu chuẩn ĐBQH và tóm tắt lý lịch trích ngang của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, các cử tri dự hội nghị phát biểu ý kiến nêu rõ: Đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trở thành cán bộ lãnh đạo cấp cao, được đào tạo cơ bản, phẩm chất đạo đức kiên định, luôn trung thành với Tổ quốc. Trải qua nhiều chức vụ khác nhau, ở cương vị nào đồng chí cũng chứng tỏ là người có trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, có uy tín cao. Nhất là trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, với tầm nhìn chiến lược, nhạy bén, quyết liệt, năng động, đồng chí đã cùng Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng lãnh đạo toàn quân, toàn dân giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Là lãnh đạo cấp cao, nhưng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc luôn là người gần gũi, trọng dân, gần dân, tích cực tham gia sinh hoạt đảng viên hai chiều; luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của nhân dân; nghĩa tình với bà con nơi cư trú; luôn quan tâm sâu sát các công việc của phường; hằng năm tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân; luôn quan tâm, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, được bà con trong phường kính trọng… Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và xứng đáng là ĐBQH khóa XV.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đại diện những người được giới thiệu ứng cử, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm động trước tình cảm, sự quan tâm của cử tri đối với những người được tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, nhất là những ý kiến đóng góp chân thành, quý báu của cử tri nơi cư trú. Đồng chí coi đây là nguồn động viên, khích lệ để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu. Chủ tịch nước nhấn mạnh: ĐBQH, đại biểu HĐND cần cố gắng nỗ lực hết mình thực hiện những trọng trách được giao, luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, đáp lại niềm tin của Đảng, Nhà nước, tiếp tục gắn bó với nhân dân, cử tri. Đồng chí đề nghị, TP Hà Nội, quận Ba Đình, phường Điện Biên tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân theo kỷ cương, phép nước; thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; thúc đẩy cải cách, đổi mới, khát vọng sáng tạo, nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tối 5-4, tại Tổ dân phố số 10A, Ủy ban MTTQ phối hợp UBND phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Cả hai đồng chí được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Tại hội nghị, các cử tri phát biểu ý kiến nêu rõ, các đồng chí Trương Thị Mai và Tạ Đình Thi đều có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt… Cử tri bày tỏ tín nhiệm cao và cho rằng, các đồng chí rất xứng đáng là ĐBQH khóa XV.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đại diện những người được giới thiệu ứng cử, đồng chí Trương Thị Mai tiếp thu ý kiến đóng góp, mong muốn của cử tri đối với ĐBQH khóa XV; đồng thời nêu rõ, nếu trúng cử sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu không ngừng để xứng đáng với sự mong mỏi, tình cảm và yêu cầu của cử tri, xứng đáng là người đảng viên, người cán bộ của Đảng, người đại biểu của nhân dân. Đồng chí khẳng định, sẽ nỗ lực cao hơn nữa để đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhân dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Đồng chí sẽ tiếp tục nghiêm túc lắng nghe, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri của cả nước đến với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức, tham gia giám sát việc giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri cả nước...

Tại hội nghị, 100% cử tri tham dự biểu quyết nhất trí giới thiệu các đồng chí Trương Thị Mai và Tạ Đình Thi ứng cử ĐBQH khóa XV.

Chiều 5-4, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết: Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là 1.084 người, trong đó có 205 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư giới thiệu, 803 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu, 76 người tự ứng cử. Cơ cấu kết hợp chung của cả nước bao gồm: Người ứng cử là phụ nữ có 481 người, tỷ lệ 44,33%; người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 242 người, tỷ lệ 22,3%; người ứng cử là người ngoài Đảng có 145 người, tỷ lệ 13,36%; người ứng cử là ĐBQH khóa XIV có 208 người, tỷ lệ 19,26% (nếu so với 500 đại biểu được bầu thì tỷ lệ tái cử lần này là 41,6%); người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 305 người, tỷ lệ 28,11%. Theo Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, kết quả tổng hợp về danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 7.161 người, trong đó có 45 người tự ứng cử ở 23 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, tỷ lệ 1,2%. Chậm nhất là ngày 13-4, việc xác minh và trả lời về các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND phải được tiến hành xong.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ 63 tỉnh, thành phố sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 19-4-2021.

Đoàn công tác Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Báo cáo cho biết, huyện đã thành lập bảy đơn vị bầu cử và bảy ban bầu cử cấp huyện; 123 đơn vị bầu cử và 123 ban bầu cử cấp xã. Đến ngày 30-3, tất cả 18 xã, thị trấn cũng đã thành lập xong tổ bầu cử với 123 tổ. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú đang được Ủy ban MTTQ xã phối hợp UBND cùng cấp tổ chức công khai, dân chủ, minh bạch.

Đoàn giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Bến Tre, do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức đã hoàn thành công tác giám sát đợt 1 (từ ngày 25 đến 31-3). Đoàn giám sát công tác bầu cử tại chín xã, phường và chín huyện, thành phố. Đến thời điểm này, chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan công tác bầu cử. Hồ sơ của người tham gia ứng cử được cấp phát đúng thời gian, người ứng cử chấp hành tốt việc kê khai theo các biểu mẫu quy định. Công tác thông tin tuyên truyền bảo đảm kịp thời đến người dân…

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chinhtri/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-duoc-cu-tri-noi-cu-tru-tin-nhiem-cao-gioi-thieu-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-641034/