Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Chiều 9-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đại sứ các nước: Sierra Leone, Nepal, Guatemala, Maldives và Dominicana trình Quốc thư. Sau lễ trình Quốc thư, Chủ tịch nước đã tiếp thân mật các tân đại sứ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận Quốc thư của Đại sứ Guatemala Carlos Humberto Jiménez Licona. Ảnh: TTXVN

Tiếp ngài Ernest Mbaimba Ndomahina - Đại sứ Cộng hòa Sierra Leone, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ngài đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; đồng thời tin tưởng, trong nhiệm kỳ công tác, đại sứ sẽ nỗ lực góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới; đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại; khai thác tốt hơn nữa tiềm lực to lớn của hai nước.

Tiếp ngài Ganesh Prasad Dhakal - Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Nepal. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực khác như: trao đổi văn hóa, du lịch và đặc biệt là nâng cao kim ngạch song phương đang ở mức thấp như hiện nay.

Tiếp ngài Carlos Humberto Jiménez Licona - Đại sứ Cộng hòa Guatemala, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp. Qua ngài đại sứ, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi, lời mời Tổng thống Guatemala thăm Việt Nam.

Tiếp ngài Mohamed Jinah - Đại sứ Cộng hòa Maldives, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và cho rằng, với tiềm năng lớn về du lịch, Maldives và Việt Nam có những nét tương đồng về định hướng phát triển kinh tế, nhất là về du lịch, là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới. Với truyền thống tốt đẹp về hợp tác chính trị, ngoại giao, Chủ tịch nước đề nghị, hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn, nhất là tiếp xúc cấp cao; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư.

Tiếp ngài Jaime Yorquis Francisco Rodriguez - Đại sứ Cộng hòa Dominicana, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc Dominicana có dự kiến mở đại sứ quán tại Việt Nam, đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước. Chủ tịch nước mong muốn ngài đại sứ nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng toàn diện và hiệu quả.

TRẦN BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tiep-cac-dai-su-trinh-quoc-thu-798607.html