Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: TP.HCM chủ động trong quy hoạch, chấm dứt quy hoạch treo

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền TP.HCM phải chủ động trong công tác quy hoạch nhằm chấm dứt tình trạng quy hoạch treo, dự án chậm đang ảnh hưởng đời sống người dân.

Chiều 22-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội (QH) TP.HCM đơn vị 7 có buổi tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp sau kỳ họp thứ 4, QH khóa XV.

Tổ đại biểu đơn vị 7 còn có bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban an toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM; bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc chiều 22-11 tại Gò Vấp. Ảnh: ĐC

Toàn cảnh buổi tiếp xúc chiều 22-11 tại Gò Vấp. Ảnh: ĐC

Cử tri Nguyễn Văn Từ (phường 5) phản ánh về các dự án treo, thậm chí có những dự án kéo dài hơn 20 năm. “Bà con thuộc dự án không được sửa chữa nhà cửa cho dù có tiền nên cuộc sống vẫn rất chật vật” - cử tri Từ chia sẻ.

Cử tri Nguyễn Văn Khôi, Phường 15 cho rằng khu đất Ấp Doi đã quy hoạch treo nhiều năm và được quy hoạch đất hỗn hợp, khiến người dân không xây dựng nhà cửa được. Cử tri đề đạt, chính quyền cấp trên cần sớm xem xét và tạo điều kiện cho người dân nơi đây được tạo lập nhà cửa, an cư lập nghiệp.

Cử tri Gò Vấp nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: ĐC

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết đang chỉ đạo các quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát lại các quy hoạch và dự án trước đây, đồng thời điều chỉnh quy hoạch chung của TP, nội dung nào không còn phù hợp thì kiến nghị xóa bỏ.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng chia sẻ thêm, để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân trong các dự án treo sinh hoạt, kinh doanh, TP đã yêu cầu các địa phương có dự án lập danh sách để tạo điều kiện cho bà con sửa chữa nhà ở.

Trước những băn khoăn của cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền TP.HCM tập trung rà soát, giải quyết quy hoạch treo và các dự án kéo dài.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cử tri quận Gò Vấp. Ảnh: ĐC

Ông nhấn mạnh: “Có dự án kéo dài hàng chục năm chưa giải quyết vấn đề quy hoạch nên nhà dân không sửa chữa được, dự án không triển khai được, hay dự án chống ngập chậm tiến độ”.

Theo Chủ tịch nước, TP.HCM phải chủ động trong công tác quy hoạch nhằm chấm dứt tình trạng quy hoạch treo, dự án chậm đang ảnh hưởng đời sống người dân. Các dự án lớn như công trình chống ngập đang thực hiện hay những dự án mới, TP phải kiên quyết, không được để kéo dài.

Về vấn đề phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần phải có các biện pháp mạnh mẽ, làm sao để cán bộ không thể, không dám, không cần tham nhũng, công tác phòng phải được đẩy mạnh trước khi chống. Phòng, chống tham nhũng nhưng phải đảm bảo việc giải quyết quyền lợi cho công dân.

Về tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch nước chia sẻ dù cấp quận nói riêng, TP.HCM nói chung đã có những nỗ lực nhưng đâu đó vẫn còn sự kêu ca từ phía người dân.

Chính vì vậy, chính quyền TP cần tăng cường kiểm tra, rà soát, đôn đốc để nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Chủ tịch nước khẳng định TP.HCM phát triển ổn định sẽ đóng góp rất lớn cho cả nước. Với vai trò là trung tâm kinh tế, TP.HCM đóng góp rất lớn cho cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Từ đó, Chủ tịch nước mong người dân cùng đồng hành với lãnh đạo TP, quyết tâm, đoàn kết để đưa TP phát triển hơn.

N.YÊN-T.THÙY

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-tphcm-chu-dong-trong-quy-hoach-cham-dut-quy-hoach-treo-post708980.html