Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội ở TP.HCM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được phân công về tổ bầu cử số 10 ở TP.HCM, ông là một trong 13 ứng cử viên được Trung ương giới thiệu.

Sáng 28/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM (UBMTTQ) công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại 10 tổ bầu cử của thành phố.

TP.HCM có 50 ứng cử viên được phân bổ về 10 đơn vị bầu cử. Mỗi đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên. Trong đó, cử tri sẽ bầu chọn 3 ứng cử viên đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân, tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV (2021-2026).

Theo danh sách, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được phân công về tổ bầu cử số 10 - huyện Củ Chi và Hóc Môn. Ông là một trong 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại TP.HCM do Trung ương giới thiệu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội tại TP.HCM. Ảnh: Thuận Thắng.

Trước đó, tại Hội nghị hiệp thương lần 3, UBMTTQ đã thống nhất danh sách giới thiệu gồm 51 ứng cử viên, đảm bảo đủ tỉ lệ số dư theo quy định (18 ứng cử viên tại TP.HCM và 13 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu).

Tuy nhiên, trước ngày bàn giao hồ sơ cho Ủy ban bầu cử TP.HCM, một trường hợp xin rút vì yêu cầu công tác chuyên môn của đơn vị. Do đó, TP.HCM còn 50 ứng cử viên.

Sau đây là danh sách ứng cử viên tại 10 đơn vị bầu cử của TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 1 - TP Thủ Đức:

1. Lê Viết Hải (12/11/1958), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình; Chủ tịch Hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng; Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam; Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM; Phó chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam; thành viên Ban Chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

2. Phan Nguyễn Như Khuê (26/9/1964 ), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

3. Vũ Hải Quân (1/8/1974), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

4. Nguyễn Thanh Sang (9/10/1969), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM; Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Cán sự đảng VKSND TP.HCM; Phó viện trưởng VKSND TP.HCM.

5. Nguyễn Anh Tuấn (26/11/1979), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên; Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đơn vị bầu cử số 2 - quận 1, quận 3 và quận Bình Thạnh:

1. Đỗ Đức Hiển (14/9/1977), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp.

2. Nguyễn Thị Hiệp (27/11/1981), Giảng viên, Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh - Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM.

3. Hứa Quốc Hưng (7/7/1982 ), Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, TP.HCM.

4. Nguyễn Sỹ Quang (1/2/1970), Thành ủy viên; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM; Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra; Phó giám đốc Công an TP.HCM.

5. Trần Kim Yến (3/8/1969), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM; Bí thư Quận ủy quận 1, TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 3 - quận 5, quận 8 và quận 11:

1. Trịnh Chí Cường (25/3/1982), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần nhựa Đại Đồng Tiến.

2. Lê Thanh Phong (6/10/1967), Thành ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng; Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND TP.HCM.

3. Nguyễn Tri Thức (16/9/1973 ), Phó bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

4. Lê Minh Trí (1/11/1960), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao.

5. Trần Kim Tuyền (23/10/1978), Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 4 - quận 10 và quận 12:

1. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (11/1/1974), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng; Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ 3 cơ quan Sở Tư pháp; Phó giám đốc Sở Tư pháp; Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Sở Tư pháp TP.HCM.

2. Đỗ Khắc Hưởng (2/9/1971), Đảng ủy viên, Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an.

3. Trần Hoàng Ngân (26/10/1964), Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

4. Phan Anh Sơn (30/8/1975), Ủy viên Đảng đoàn, Phó bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân.

5. Văn Thị Bạch Tuyết (16/6/1976), Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TP.HCM; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 5 - quận Tân Bình và quận Tân Phú:

1. Nguyễn Minh Đức (19/7/1969), Phó bí thư Chi bộ Quốc phòng và An ninh; Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

2. Ung Thị Xuân Hương (4/6/1964), Phó ban Nghiên cứu và Đào tạo Hội Luật gia TP.HCM.

3. Nguyễn Văn Kính (2/9/1959), bác sĩ, chuyên gia cao cấp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam; Ủy viên Thường vụ Tổng hội Y học Việt Nam; Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

4. Trần Thị Diệu Thúy (8/3/1977), Thành ủy viên; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM.

5. Trần Anh Tuấn (2/7/1974 ), Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 6 - quận Bình Tân:

1. Dương Ngọc Hải (3/2/1967), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

2. Nguyễn Thị Minh Hồng (2/12/1971), Bí thư Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM; Bí thư Đảng ủy Đại học Sư phạm TP.HCM; Chủ tịch Hội đồng Đại học Sư phạm TP.HCM.

3. Lê Thị Thu Hương (18/4/1970), Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông - Vận tải; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Nguyễn Thiện Nhân (12/6/1953), Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.

5. Hà Phước Thắng (26/3/1976), Thành ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND TP.HCM; Chánh văn phòng UBND TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 7 - quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp:

1. Nguyễn Minh Hoàng (16/5/1960), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM.

2. Phạm Khánh Phong Lan (17/5/1970), Bí thư Đảng bộ, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM; Phó chủ tịch Hội Dược học Việt Nam; Chủ tịch Hội Dược học TP.HCM; Phó chủ tịch Hội Đông y TP.HCM; Ủy viên Thường vụ Hội Hóa học TP.HCM; thành viên Hội đồng Đại học Y dược TP.HCM.

3. Phan Thị Thanh Phương (29/2/1984), Thành ủy viên; Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn; Bí thư Thành Đoàn TP.HCM; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại TP.HCM.

4. Nguyễn Hồng Sơn (20/9/1959), Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Hội viên Hội cựu Giáo chức Việt Nam.

5. Nguyễn Thị Yến - ni sư Thích Nữ Tín Liên (10/2/1951), Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 8 - quận 6 và huyện Bình Chánh:

1. Tô Thị Bích Châu (1/6/1969), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM.

2. Đặng Văn Lẫm (18/10/1968), Phó tư lệnh Quân khu 7.

3. Tăng Phước Lộc (16/2/1972), Phó trưởng ban Ban Dân tộc TP.HCM.

4. Trương Trọng Nghĩa (28/2/1953), Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên Đảng đoàn Đoàn Luật sư TP.HCM; luật sư thành viên Công ty Luật TNHH YKVN; Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM; Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TP.HCM; trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam.

5. Nguyễn Thanh Xuân (3/6/1981), Thành ủy viên; Bí thư Chi bộ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 9 - quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè, Cần Giờ:

1. Lê Hoài Nam (6/11/1972), Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM; Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM; Ủy viên Thường vụ Công đoàn Giáo dục TP.HCM.

2. Trần Lưu Quang (30/8/1967), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

3. Dương Văn Thăng (8/3/1969), Bí thư Đảng ủy cơ quan Tòa án quân sự Trung ương, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương.

4. Lâm Đình Thắng (30/8/1981), Thành ủy viên; Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM.

5. Nguyễn Trần Phượng Trân (28/1/1976), Thành ủy viên; Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 10 - huyện Củ Chi và Hóc Môn:

1. Trần Đức Cường (19/1/1948), Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

2. Nguyễn Thanh Hiệp (2/11/1976), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM; Phó bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Phòng khám Đa khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Phó chủ tịch Hội đồng Trường, Phó hiệu trưởng phụ trách điều hành, Trưởng phòng khám đa khoa, Trưởng khoa Y tế công cộng.

3. Nguyễn Thị Lệ (26/9/1967), Phó bí thư Thành ủy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM.

4. Nguyễn Xuân Phúc (20/7/1954), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

5. Phan Văn Xựng (7/3/1967), Thành ủy viên; Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự TP.HCM; Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Thu Hằng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-o-tphcm-post1209110.html