Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân lên đường thăm chính thức Thái Lan và dự Tuần lễ cấp cao APEC 29

Sáng nay (16/11), Chủ tịch nước và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 29.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại Sân bay Không quân Hoàng gia Thái Lan. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại Sân bay Không quân Hoàng gia Thái Lan. (Nguồn: TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 được tổ chức tại Bangkok Thái Lan từ ngày 16-19/11.

Tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công.

Tham gia Đoàn còn có lãnh đạo một số bộ, ngành địa phương có các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm.

Theo dự kiến, Chủ tịch nước và Phu nhân sẽ hội kiến Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu; hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, dự lễ ký kết một số văn kiện hợp tác, gặp Chủ tịch Quốc hội Chuan Leekpai và các vị lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện Thái Lan, dự cuộc gặp với các doanh nghiệp tiêu biểu hai nước Việt Nam và Thái Lan và dự lễ khai trương Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan và các hoạt động khác.

Ngay sau chuyến thăm chính thức, Chủ tịch nước và Đoàn cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Tuần lễ các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC lần thứ 29 tại Bangkok. Chương trình Hội nghị rất dày đặc với nhiều cuộc họp, các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nền kinh tế tham dự.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan. Đây là dịp để Lãnh đạo hai nước trao đổi các định hướng lớn nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối kinh tế; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới và tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh…; bên cạnh đó là đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục, thể thao, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương.

Thứ trưởng tin tưởng, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch nước sẽ truyền tải thông điệp về quyết tâm mạnh mẽ của Lãnh đạo hai nước không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan, đóng góp vào củng cố đoàn kết ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đối với việc tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 29, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, có thể khẳng định, Đoàn Việt Nam sẽ tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào các Hội nghị, đề cao tinh thần đối thoại, đoàn kết và chủ nghĩa đa phương, triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII; nỗ lực cùng các thành viên tìm kiếm giải pháp giúp Diễn đàn vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ các thành tựu và giá trị cốt lõi của hợp tác và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

“Qua Hội nghị, chúng ta sẽ gửi tới bạn bè và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế thông điệp về nền kinh tế Việt Nam năng động, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, Thứ trưởng trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm.

Đây là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Thái Lan từ sau Đại hội XIII của Đảng và sau đại dịch Covid-19, khi Việt Nam nối lại các chuyến thăm cấp cao tới các nước, nhất là các quốc gia láng giềng, thể hiện việc triển khai tích cực đường lối đối ngoại của Đại hội XIII.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2023. Thời gian qua, hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và đối ngoại nhân dân.

Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976, tháng 6/2013 nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược. Trong những năm qua, quan hệ giữa hai nước phát triển tích cực bất chấp dịch bệnh Covid-19. Thái Lan coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam.

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 10, ngày 15/11/1998, tại Kuala Lumpur, Malaysia, đánh dấu quá trình phát triển và mở rộng của Diễn đàn, đưa số thành viên của APEC lên 21 nền kinh tế.

Đối với Việt Nam, đây được coi là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Kể từ khi gia nhập, Việt Nam luôn thể hiện là thành viên có trách nhiệm, đóng góp tích cực chủ động đối với Diễn đàn APEC.

Năm APEC 2022, chủ nhà Thái Lan đề xuất chủ đề: “Rộng mở. Kết nối. Cân bằng.” (Open. Connect. Balance.) với Tầm nhìn về một APEC “Mở với tất cả cơ hội, Kết nối trên mọi phương diện, Cân bằng trên mọi khía cạnh”.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-va-phu-nhan-len-duong-tham-chinh-thuc-thai-lan-va-du-tuan-le-cap-cao-apec-29-206058.html