Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đại biểu kiều bào thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo theo phong tục truyền thống.

Sáng 14/1/2023 (23 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đại biểu kiều bào dự chương trình Xuân Quê hương 2023 tiến hành nghi thức thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo theo phong tục truyền thống, tại dòng sông cổ trong Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Năm nay, nghi lễ thả cá chép trong chương trình Xuân Quê hương diễn ra tại Hồ Sen và được tổ chức theo đúng nghi thức truyền thống, thể hiện sự trân trọng và lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của cha ông ta.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo

Trước các hoạt động tại Hoàng thành Thăng Long, trong sáng 14/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - dẫn đầu đoàn đại biểu dự chương trình Xuân Quê hương 2023 vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Chương trình Xuân Quê hương là hoạt động chính trị, đối ngoại, văn hóa lớn nhất đầu năm mới 2023 nhằm kết nối kiều bào với trong nước, là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và vinh danh các tập thể, cá nhân kiều bào có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước.

Chương trình Xuân Quê hương là sự kiện lớn thường niên, thu hút sự tham dự của đông đảo kiều bào từ khắp nơi trên thế giới về quê hương đón Tết do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan và một số địa phương tổ chức từ năm 2008. Trước đó, Bộ Ngoại giao từng tổ chức hội nghị gặp mặt thân mật các kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Dậu năm 1993.

Nhật Khôi

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-va-phu-nhan-tha-ca-chep-tien-ong-cong-ong-tao-238997.html