Chủ tịch nước thăm, tặng quà thương bệnh binh tại Trung tâm Long Đất

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, chiều 19/7, đoàn công tác của Nhà nước và Chính phủ do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Cùng đi với Chủ tịch nước có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cùng nhiều cán bộ lãnh đạo các cơ quan Trung ương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua, lắng nghe những chia sẻ, tâm sự của thương binh 1/4 Thạch Thị Lâm đại diện cho 58 thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm, Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các thương bệnh binh và đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Trung tâm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Phát biểu với các thương bệnh binh và cán bộ, nhân viên Trung tâm, Chủ tịch nước bày tỏ niềm xúc động trước tấm gương hy sinh cao cả của những thương binh, bệnh binh đã có những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giải phóng và bảo vệ đất nước. Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần vươn lên, vượt qua nỗi đau bệnh tật để sống có ý nghĩa của các thương bệnh binh, đúng với tinh thần "tàn nhưng không phế", coi đó như tấm gương sáng giáo dục tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Thương binh 1/4 Thạch Thị Lâm phát biểu

Chủ tịch nước cũng dặn dò đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Trung tâm cần nỗ lực hơn trong công việc nặng nề nhưng vinh quang của mình, ngày một nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc thương bệnh binh; tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần cố gắng hỗ trợ nhiều hơn để Trung tâm có điều kiện hoạt động thuận lợi, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu chăm sóc, điều trị của thương bệnh binh.

Chủ tịch nước tặng quà cho các thương bệnh binh

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà của Chính phủ cho các thương bệnh binh

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà cho các thương bệnh binh

Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH chụp ảnh lưu niệm với các thương bệnh binh

Các vị lãnh đạo trồng cây lưu niệm tại Trung tâm

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Pháp lệnh Người có công để hoàn thiện hơn hệ thống chính sách, chế độ, nhằm đảm bảo cho các đối tượng người có công nói chung, thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Long Đất nói riêng, có điều kiện sống tốt nhất, xứng đáng với những hy sinh lớn lao của thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Chủ tịch nước, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và các thành viên trong đoàn công tác đã trao tặng những món quà chứa đựng tình cảm sâu sắc, lòng tri ân chân thành đến các thương bệnh binh.

VIỆT HÙNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lanh-dao-nha-nuoc-chinh-phu-tham-tang-qua-thuong-benh-binh-tai-trung-tam-long-dat-d76878.html