Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri tại huyện Hóc Môn, TPHCM

Chiều 12/10, tại TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ Đại biểu Quốc hội Thành phố đơn vị số 10 tiếp xúc với cử tri huyện Hóc Môn trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: VGP/Anh Thơ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: VGP/Anh Thơ

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi 9 tháng đầu năm, huyện Hóc Môn đã có 1.722 doanh nghiệp được thành lập mới; 700 hộ kinh doanh mới; GRDP tăng 20%; nộp ngân sách đạt 97% kế hoạch năm. Đến nay, Hóc Môn cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách.

Sau hội nghị xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả, Hóc Môn đã có kế hoạch cụ thể để triển khai quyết liệt, tổ chức thực hiện rất có tổ chức.

Ngoài ra, tỉ lệ giải quyết hồ sơ hành chính tại Hóc Môn đạt 99%, tạo thuận lợi cho người dân.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đối với cả nước hiện nay, đặc biệt là TPHCM, vấn đề giá xăng dầu, nguồn xăng dầu đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Nước ta có nguồn dự trữ lớn của quốc gia, nguồn xăng dầu trong nước đáp ứng 2/3 nhu cầu chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu. Hiện xăng dầu lưu thông trên toàn cầu, có thể mua được. Tuy nhiên, tình trạng thiếu cục bộ, nhất là tại TPHCM, lặp lại lần thứ 2 là một khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan chức năng.

Cử tri đã nêu vấn đề ở đây không phải do thiếu nguồn cung mà do các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị thua lỗ do chiết khấu quá thấp nên không muốn kinh doanh. Chính vì vậy, theo Chủ tịch nước, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và UBND TPHCM phải có trách nhiệm với vấn đề này để đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Đối với nhiều ý kiến cử tri về quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển của Thành phố và cuộc sống người dân, ví dụ như Khu công nghiệp Xuân Thới Thượng 20 năm qua chưa giải quyết được, Chủ tịch nước đề nghị UBND Thành phố nhanh chóng xử lý, giải quyết những gì thuôc trách nhiệm của Thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng nêu về mức lương của cán bộ Hội Người cao tuổi hay của cán bộ cơ sở còn quá thấp, Chủ tịch nước cho biết, HĐND Thành phố đã có nghị quyết về vấn đề này. Điều quan trọng là chúng ta áp dụng mức lương cơ sở, phụ cấp cho người cao tuổi, cho phụ nữ một cách đúng đắn, chính xác, kịp thời. Cán bộ cơ sở có vai trò quan trọng trong việc đưa đường lối, chính sách đến nhân dân, tổ chức. Vì vậy, TPHCM cần quan tâm hơn nữa đến những đối tượng này, làm cho hệ thống chính trị luôn tốt hơn để giúp cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong quản lý xã hội.

Một ý kiến nổi lên ở nước ta hiện nay, không chỉ ở Hóc Môn, đó là giá vật tư nông nghiệp đầu vào cao nhưng giá đầu ra không đáp ứng yêu cầu nên người nông dân gặp khó khăn. Chủ tịch nước cho biết sẽ tiếp tục phản ánh, xử lý vấn đề này hợp lý hơn nữa để đời sống người nông dân được cải thiện.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước cũng khẳng định quyền công dân, quyền tự do tín ngưỡng ở nước ta được tôn trọng.

Trước những ý kiến của cử tri về đề xuất BHYT chi trả cho việc tầm soát bệnh nan y cho người nghèo; việc thực hiện cấp căn cước công dân còn khó khăn, Chủ tịch nước đề nghị cơ quan chức năng quan tâm đến những vấn đề này, tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Về vấn đề an ninh mạng ở nước ta ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin với chế độ, với Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tiếp tục lên án mạnh mẽ những sự vu khống, bôi nhọ, thay trắng đổi đen của những trang mạng xã hội này. Đồng thời, các cơ quan cần tăng cường trách nhiệm trong việc đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân, nhất là những tin đồn nhảm, thất thiệt.

"Tôi mong bà con Hóc Môn hiểu được vấn đề này để có những biện pháp cảnh giác với những âm mưu xấu, cố tình gây ảnh hưởng đến nước ta".

Theo Chủ tịch nước, những ý kiến của bà con Hóc Môn đều rất xác đáng, là những thông tin bổ ích, cần thiết cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội để tiếp tục bổ sung chính sách, điều hành chính sách trong thời gian tới.

Anh Thơ

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/chu-tich-nuoc-tiep-xuc-cu-tri-tai-huyen-hoc-mon-tphcm-102221012175906069.htm