Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về với đất mẹ quê hương

Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã diễn ra từ 15 giờ 30 chiều 27-9 tại quê hương Chủ tịch nước ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Sau khi tổ chức Lễ truy điệu, Lễ đưa tang tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông vào sáng nay 27-9, linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa về quê hương an táng tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Video Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Ninh Bình

Lễ an táng từ 15 giờ 30 cùng ngày 27-9 tại quê hương Chủ tịch nước ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình.

Lúc 13 giờ 12 phút, linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn xe tang đã về với quê nhà ở xã Quang Thiện.

Linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn xe tang đã về với quê nhà ở xã Quang Thiện

Linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn xe tang đã về với quê nhà ở xã Quang Thiện

Từ sáng nay 27-9, hàng ngàn người dân đã tập trung quanh khu vực sẽ diễn ra Lễ an táng, nhiều người mang di ảnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Lúc 11 giờ 10, thời tiết ở Ninh Bình bắt đầu có mưa nặng hạt song người dân vẫn tập trung quanh khu vực này mỗi lúc một đông.

Báo Người Lao Động sẽ tường thuật trực tuyến Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12-10-1956; quê quán: xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; thường trú tại nhà số 8, phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Ông vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26-7-1980; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII; Chủ tịch nước (từ tháng 4-2016 đến nay), Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV; Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/le-an-tang-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tai-que-nha-20180927143203188.htm