Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm và chúc Tết Cảnh sát biển Vùng 3

Trong sáng ngày 30.1, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người có công tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai.

Sáng 30.1, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại TP.Vũng Tàu.

Tại đây, Chủ tịch Nước đã lên các tàu để thăm hỏi, động viên, đồng thời chúc Tết, tặng quà các cán bộ, chiến sĩ.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua và chỉ tiêu trong năm tới, Chủ tịch Nước đã đánh giá cao những đóng góp của lực lượng cảnh sát biển, đặc biệt là tại Vùng 3, gửi lời chúc mừng và mong muốn lực lượng giữ vững tinh thần, cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần xây dựng, bảo vệ biển đảo, độc lập - chủ quyền quốc gia.

Chủ tịch Nước đã trao ảnh, quà cho đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và ký tên vào sổ truyền thống của đơn vị.

Sau khi ghé thăm lực lượng Cảnh sát biển, Chủ tịch Nước đã ghé thăm và chúc Tết, tặng quà bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Tam ở ấp Nam, Long Phước, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa và thương binh Võ Văn Thà (Ba Thà) ở ấp Bắc II, Hòa Long, TP.Bà Rịa.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, tặng quà cho 12 thân nhân liệt sĩ. Sau đó, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp tục thăm và tặng quà cho một mẹ Việt Nam Anh hùng và một thương binh nặng tại TP. Biên Hòa.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nói: “Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, nhân dân cả nước, tôi bày tỏ sự tri ân và biết ơn đối với sự đóng góp to lớn của các đồng chí, đồng bào, các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc ta.

Lúc này, cũng là thời điểm chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, tôi gửi tới các đồng chí, đồng bào, các mẹ Việt Nam Anh hùng lời chúc mừng xuân mới tốt đẹp nhất và cũng khẳng định rằng, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn ghi nhớ sự đóng góp công lao to lớn đó. “Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo, cùng các ban ngành địa phương thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với đất nước” – Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nói.

Hình ảnh hoạt động của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang sáng 30.1:

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang dâng hương nơi ghi danh các liệt sĩ.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

Đây là phần mộ tập thể của 82 liệt sĩ trong trận đánh Tết Mậu Thân tại sân bay Biên Hòa.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương dâng hương.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tặng quà và thăm hỏi thân nhân các liệt sĩ.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tặng quà và thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại TP.Vũng Tàu.

HÀ ANH CHIẾN – CHÍ VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tham-va-chuc-tet-canh-sat-bien-vung-3-589186.ldo