Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Trưởng đoàn dự Đại hội ASOSAI 14; Chánh án TAND tối cao Trung Quốc

Chiều 19-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp các Trưởng đoàn tham dự Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các Trưởng đoàn tham dự Đại hội ASOSAI 14. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng các Đoàn đại biểu quốc tế đến Việt Nam tham dự Đại hội ASOSAI 14 đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ra đời Hiến chương ASOSAI. Chủ tịch nước cho rằng, là tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao của 46 quốc gia châu Á và là một trong bảy Nhóm làm việc của Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI), từ khi thành lập đến nay, ASOSAI ngày càng lớn mạnh, có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực và quốc tế, cũng như từng cơ quan kiểm toán tối cao thành viên, trong đó có Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Việt Nam. Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn ASOSAI đã tin tưởng giao KTNN Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI 14 và giữ vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của ASOSAI đối với Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước mong muốn ASOSAI và các cơ quan thành viên tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên và hỗ trợ KTNN Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Thay mặt lãnh đạo các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên INTOSAI, ông H.A-mi-mi, Tổng kiểm toán các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE), Chủ tịch INTOSAI cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian đón tiếp; tin tưởng Việt Nam tổ chức Đại hội ASOSAI thành công tốt đẹp, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam; cho rằng, điều này thể hiện Việt Nam rất coi trọng vai trò của công tác kiểm toán trong quản lý, sử dụng nguồn lực, bảo đảm minh bạch, hiệu quả sử dụng ngân sách và tài sản công quốc gia. Ông nhấn mạnh, việc đẩy mạnh hơn nữa quản trị tốt, sự minh bạch và trách nhiệm giải trình sẽ bảo đảm chất lượng dịch vụ công cũng như đời sống của nhân dân.

* Chiều 19-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao Trung Quốc Chu Cường đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Tòa án hai nước ngày càng được củng cố. Việc tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác đã và sẽ mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả hai Tòa án Việt Nam và Trung Quốc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao việc TAND tối cao hai nước đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về tư pháp; nhấn mạnh, bản ghi nhớ này là cơ sở để TAND tối cao hai nước tiếp tục trao đổi, tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm và những thông tin bổ ích về tổ chức, hoạt động của tòa án, cũng như công tác quản lý tòa án, đào tạo thẩm phán... Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ việc TAND tối cao hai nước đẩy mạnh và làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương.

Chánh án TAND tối cao Trung Quốc Chu Cường vui mừng thông báo kết quả cuộc hội đàm với Chánh án TAND tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình; cho biết trên cơ sở Bản ghi nhớ đã ký kết, hai bên cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như hợp tác đào tạo cán bộ tòa án, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu án lệ và tương trợ tư pháp.

* Chiều 19-9, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TAND) Việt Nam đã hội đàm với đồng chí Chu Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao Trung Quốc.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo TAND tối cao hai nước đã trao đổi, thông báo cho nhau những thành tựu trong lĩnh vực cải cách tư pháp và kinh nghiệm xét xử của Tòa án hai nước. Qua đó, đưa ra các nội dung hợp tác thiết thực về chuyên môn, nghiệp vụ. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo tư pháp, nhất là đào tạo thẩm phán. Thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Học viện Tòa án Việt Nam và Học viện Tư pháp quốc gia Trung Quốc; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin tại tòa án, xây dựng tòa án thông minh; nghiên cứu mô hình Ủy ban giám sát quốc gia, phòng, chống tham nhũng của Trung Quốc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37667002-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tiep-cac-truong-doan-du-dai-hoi-asosai-14-chanh-an-tand-toi-cao-trung-quoc.html