Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh

Tiếp Chủ tịch Quốc hội Chaodhury, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bà Chủ tịch năm 2017.

Chiều nay 5/3 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Shamin Chaodhury, Chủ tịch đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon và Lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh (FBCCI) Shafiul Islam.

Tiếp Chủ tịch Quốc hội Chaodhury, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bà Chủ tịch năm 2017. Chủ tịch nước hoan nghênh việc tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội; đánh giá cao hai bên đã thành lập hai Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị tại mỗi nước, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Chủ tịch nước cho biết, trong chuyến thăm này, đã có các cuộc trao đổi rất chân tình và cởi mở với Ngài Tổng thống và Bà Thủ tướng Bangladesh. Trong đó, hai bên đều nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước chúng ta trong 45 năm qua phát triển tốt đẹp với nhiều kết quả đáng khích lệ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Shirin Shamin Chaodhury.

Chủ tịch nước cho rằng, để phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, hai bên cần tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, các hoạt động giao lưu, tiếp xúc; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời duy trì và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; trước mắt, tích cực thúc đẩy sớm triển khai tổ chức họp Ủy ban Hỗn hợp lần thứ ba nhằm rà soát và đề xuất phương hướng, giải pháp thúc đẩy hợp tác cụ thể cho từng lĩnh vực.

Chủ tịch nước mong muốn hai bên cần chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản nhằm gia tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, bảo vệ sản phẩm của hai nước khỏi các rào cản thương mại khi xuất khẩu vào thị trường nước thứ ba; thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, du lịch, sớm mở đường bay thẳng. Cùng với đó, hai bên cần thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh trên cơ sở tìm hiểu khả năng và nhu cầu hợp tác của nhau, xem xét ký kết các văn kiện hợp tác song phương.

Tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon, Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng tiếp tục phát triển tốt đẹp, duy trì đều đặn các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao, tích cực trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn. Chủ tịch nước đánh giá cao đồng chí Chủ tịch đã dẫn đầu Đoàn thăm chính thức Việt Nam tháng 3/2015. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, chia sẻ về lý luận, kinh nghiệm xây dựng Đảng…; tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Shirin Shamin Chaodhury.

Chủ tịch đảng Công nhân Bangladesh Rashed Khan Menon nhắc lại kỷ niệm đã từng xuống đường đấu tranh phản đối chiến tranh Việt Nam và bị bắt giam; mong muốn cùng Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm lý luận và thực tiễn công tác xây dựng đảng và phát triển đất nước; khẳng định sẽ tích cực ủng hộ việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được giữa hai nước.

Tiếp Lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh (FBCCI) Shafiul Islam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với Bangladesh; khẳng định, Việt nam sẵn sàng chia sẻ với các Bangladesh những kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và mong muốn tiếp tục vun đắp quan hệ song phương, phát triển hiệu quả, thực chất, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước mong rằng cộng đồng doanh nghiệp hai nước nỗ lực hơn nữa để quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên tương xứng với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch nước đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh làm cầu nối thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Bangladesh và đưa các doanh nghiệp Bangladesh sang Việt Nam đầu tư.

Chủ tịch Phòng Thương mại Bangladesh Mohiuddin cho biết Liên đoàn rất quan tâm đến hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam; Ông Shafiul Islam cho biết đã cử nhiều đoàn sang Việt Nam khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh; mong muốn các tập đoàn lớn của Việt Nam như Viettel, VNPT và các công ty khác tăng cường đầu tư vào Bangladesh trong các lĩnh vực tiềm năng như viễn thông, công nghệ thông tin, nông nghiệp, dệt may. Ông Shafiul Islam cho rằng với thị trường lớn với 170 triệu dân, Bangladesh sẽ là thị trường rất tiềm năng của các doanh nghiệp Việt Nam./.

Việt Cường/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tiep-chu-tich-quoc-hoi-bangladesh-736300.vov