Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Sáng 30/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong (Mê Công) mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10) được tổ chức từ ngày 29 - 31/3/2018 tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Thongloun Sisoulith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang dự các hội nghị GMS 6 và CLV 10 tại Việt Nam. Chủ tịch nước tin tưởng sự tham gia tích cực của Thủ tướng Thongloun Sisoulith sẽ đóng góp quan trọng vào thành công của các hội nghị GMS 6 và CLV 10, tạo đà mới cho hợp tác tiểu vùng Mekong, đặc biệt là hợp tác giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam.

Chủ tịch nước cám ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào đã gửi điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, cử đoàn đại biểu sang viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại mà Đảng và nhân dân các dân tộc Lào đã đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Lào, nhân dân các dân tộc Lào sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 8 (2016 - 2020), xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh và thịnh vượng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc giữ gìn và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; khẳng định Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước của Lào.

Trên cơ sở những thành công của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng năm 2018 sẽ là một năm thuận lợi để hai nước củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đưa hợp tác hai nước đạt được nhiều bước phát triển mới.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tiếp tục đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, tăng cường hợp tác về ngoại giao, an ninh và quốc phòng. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần đẩy mạnh hợp tác kết nối hai nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực giao thông- vận tải, năng lượng, đặc biệt chú trọng các dự án hợp tác trọng điểm.

Nhân dịp này, qua Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sự đón tiếp trọng thị, thân tình, Thủ tướng Thongloun Sisoulith một lần nữa gửi lời chia buồn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trước sự ra đi của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào; bày tỏ vui mừng sang Việt Nam tham dự các hội nghị GMS 6 và CLV 10; đánh giá cao công tác tổ chức và các sáng kiến của Việt Nam, tin tưởng các hội nghị này sẽ thành công tốt đẹp.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith cảm ơn ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về những thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Lào và cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đang ra sức phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X đề ra.

Trên tinh thần kết quả kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào lần thứ 40 tại Thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đề nghị hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác kết nối hai nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực giao thông - vận tải, năng lượng, chú trọng các dự án hợp tác trọng điểm, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương.

Đức Dũng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-tiep-thu-tuong-lao-thongloun-sisoulith-20180330111212764.htm