Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Trong chuỗi làm việc với các tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, sau khi đi khảo sát tuyến đê biển ở các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và làm việc với lãnh đạo các tỉnh, ngày 4-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn công tác cùng với một số bộ, ngành Trung ương đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 9

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu đã báo cáo với Chủ tịch nước: Năm 2013, Quân khu 9 hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trong đó nổi bật là thực hiện đúng đủ nội dung trong huấn luyện các đối tượng, tổ chức thực hành diễn tập đúng và đạt mục đích yêu cầu đề ra đảm bảo an toàn tuyệt đối... Đặc biệt, những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 cơ bản đã được sửa chữa góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nền nếp chính quy. Cùng đó Quân khu còn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, giải quyết khó khăn về nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ và gia đình chính sách, đóng góp nhiều kết quả quan trọng trong tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những thành tích LLVT Quân khu 9 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý, trong khu vực còn nhiều nhân tố ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, LLVT cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, phát huy những thuận lợi, thế mạnh; tiếp tục đẩy mạnh và kiên trì thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 góp phần xây dựng LLVT Quân khu ngày càng vững mạnh góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Chủ tịch nước cũng đến thăm và làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, một số nội dung công tác trọng tâm năm 2014 của vùng ĐBSCL, theo đó thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 34,6 triệu đồng, tăng 2,3 triệu đồng so năm 2012. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 173,8 ngàn tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng còn 7,24% (giảm 2% so với năm 2012), hộ cận nghèo còn 6,51%. Ngoài ra trong năm qua, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ còn triển khai thực hiện nhiều chính sách, chương trình dự án cho đồng bào dân tộc qua đó đạt được những nhiều kết quả tích cực. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn khoảng 25% (giảm gần 3% so với năm 2012)…

Quốc Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=77464&menu=1366&style=1