Chủ tịch Qatar Petroleum trở thành Bộ trưởng

Qatar, một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu thế giới, hôm 4/11 tuyên bố rằng ông chủ tập đoàn dầu mỏ nước này đã gia nhập chính phủ trong một cuộc cải tổ bất ngờ.

Ông Saad al-Kaabi

Saad al-Kaabi, Chủ tịch, Tổng giám đốc Qatar Petroleum, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về Năng lượng, hãng tin chính thức QNA của Qatar cho biết, nhưng không chỉ rõ liệu ông có thay thế Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp, Mohammed bin Salah al-Sada, hay đó chỉ là một chức vụ mới.

Ông Kaabi gần đây đã thông báo rằng Qatar, nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, sẽ tăng sản lượng.

Trong đợt cải tổ này, ông Youssef al-Othman Fakhro thay thế Bộ trưởng Lao động Issa al-Nouaimi.

Qatar sẽ đăng cai World Cup 2022. Tuy nhiên, nước này vẫn đang bị chỉ trích về việc đối xử với người lao động nhập cư.

Trong tuyên bố cải tổ, các nhà chức trách Qatar cũng cho biết Ngoại trưởng Mohammed ben Abderrahmane al-Thani cũng sẽ đứng đầu quỹ đầu tư Qatar Investment Authority (QIA).

Đây là cuộc cải tổ đầu tiên kể từ khi lệnh cấm vận được áp đặt với Qatar bởi Arập Saudi và các đồng minh vùng Vịnh vào tháng 6/2017.

Vào thời điểm đó, Arập Saudi, United Arab Emirates, Bahrain và Ai Cập bất ngờ phá vỡ quan hệ với Qatar, cáo buộc nước này hỗ trợ khủng bố, và tiến gần hơn đến Iran. Họ đã cô lập Doha bằng cách áp đặt một lệnh phong tỏa trên đất liền, biển và hàng không.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chu-tich-qatar-petroleum-tro-thanh-bo-truong-520522.html