Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa bốn Văn phòng Trung ương

Chiều 17-1, tại Hà Nội, Văn phòng T.Ư Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội (QH) tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp, nhằm trao đổi kết quả công tác năm 2018 và phương hướng năm 2019. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Hội nghị. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đào Việt Trung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Tổng Thư ký QH.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích của bốn văn phòng đạt được trong năm 2018. Chủ tịch QH nhấn mạnh, năm 2019 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, như: Triển khai các nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có triển khai Nghị quyết Hội nghị T.Ư 9 về quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026; là năm bứt phá hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Trước tình hình đó, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý: Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, bốn văn phòng cần bám sát tình hình thực tiễn, tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ. Chuẩn bị tốt các nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư lần thứ 10, 11, các nội dung trình Chủ tịch nước, QH, Ủy ban Thường vụ QH, các phiên họp Chính phủ...; cải tiến cách thức xin ý kiến vào các nội dung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư để có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến chất lượng hơn.

Đáng chú ý, năm 2019, QH tiến hành sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan tổ chức, bộ máy nhà nước và một số luật khác. Phối hợp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ từng cơ quan, cũng như trong công tác phối hợp. Tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn cao mang tầm chiến lược; chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy.

Chủ tịch QH đề nghị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức người lao động của bốn cơ quan cần tiếp tục nêu cao trách nhiệm, phấn đấu, nỗ lực rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nắm chắc lý luận và thực tiễn; nhiệt huyết, tận tâm, đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, sáng tạo để hoàn thành tốt nhất công việc được giao...

* Sáng 17-1, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch QH; Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH; Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH; Trần Sỹ Thanh, Phó Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện lãnh đạo một số ủy ban của QH đã nghe báo cáo sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch phát triển của PVN năm 2019; trao đổi cùng lãnh đạo PVN chung quanh những khó khăn vướng mắc, những kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số chính sách pháp luật liên quan lĩnh vực dầu khí.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH biểu dương những kết quả đạt được của PVN trong năm 2018, nhất là trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do yếu tố khách quan và chủ quan. Năm 2018, PVN đã đóng góp ngân sách nhà nước hơn 120 nghìn tỷ đồng, sản lượng khai thác dầu thô ở trong nước và nước ngoài đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; PVN thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, bộ máy hoạt động ngày càng tinh gọn, chuyên nghiệp.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm qua của PVN đã góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động toàn ngành. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của PVN trong xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. QH chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; ban hành Luật Dầu khí (sửa đổi), hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan hoạt động dầu khí. Đồng chí đề nghị, PVN cần phát huy những kết quả đạt được, chú ý những khó khăn, thuận lợi trong nước, tình hình thay đổi của khu vực và thế giới trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Chung quanh những đề xuất, kiến nghị của PVN, Chủ tịch QH ghi nhận và cho biết, sẽ xem xét một cách nghiêm túc những khó khăn, vướng mắc của PVN trong thực hiện chính sách pháp luật liên quan lĩnh vực dầu khí.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch QH, khẳng định với những mục tiêu kế hoạch năm 2019, lãnh đạo và tập thể người lao động Tập đoàn Dầu khí sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38945202-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-du-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-phoi-hop-giua-bon-van-phong-trung-uong.html