Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Chiều 24-12, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Chào mừng Bộ trưởng Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít sang thăm chính thức Việt Nam, tham dự Tham vấn chính trị hằng năm cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ sáu, Chủ tịch QH đánh giá cao việc thời gian qua hai bên tích cực duy trì và phát huy cơ chế này, qua đó tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Chủ tịch QH đánh giá, năm 2019, quan hệ giữa hai nước gặt hái nhiều thành tựu nổi bật, với các hoạt động đối ngoại và các chuyến thăm cấp cao quan trọng. Các cơ chế hợp tác song phương được đẩy mạnh, nhất là các cơ chế về chính trị - đối ngoại, kinh tế, biên giới, lãnh sự... Trong các thành tựu này có sự đóng góp quan trọng của hai Bộ Ngoại giao hai nước.

Chủ tịch QH cho biết, thời gian qua, quan hệ hai QH tiếp tục được củng cố và tăng cường trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã ký. Hai bên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực; duy trì trao đổi đoàn của lãnh đạo cấp cao và các cơ quan của QH, tổ chức nhiều hội thảo, đẩy mạnh hợp tác giữa hai Văn phòng QH... Chủ tịch QH cảm ơn Bộ trưởng Ngoại giao Lào ủng hộ Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41), Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc; đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục hợp tác với Bộ Ngoại giao Lào trong công tác đào tạo cán bộ ngoại giao.

Bộ trưởng Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít cảm ơn Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dành thời gian tiếp; đồng thời chuyển lời thăm hỏi sức khỏe, lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch QH Pa-ny Y-a-tho-tu tới Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Bộ trưởng nhấn mạnh, Lào và Việt Nam thường xuyên trao đổi các đoàn lãnh đạo các cấp, trong đó hai Bộ Ngoại giao cũng thường xuyên trao đổi đoàn, có cơ chế phối hợp tham vấn toàn diện. Chia sẻ về một số hoạt động trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít thông báo với Chủ tịch QH nhân dịp Học viện Ngoại giao kỷ niệm 60 năm thành lập, Bộ trưởng đã vinh dự nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Học viện. Thời gian qua, Học viện Ngoại giao Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Lào. Nhiều học viên khi về nước có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước Lào.

* Sáng 24-12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào tiến hành “Hội thảo về công tác ngoại giao kinh tế của Việt Nam và Lào trong tình hình mới: thực tiễn và bài học kinh nghiệm”.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đánh giá cao việc hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào lần đầu tổ chức hội thảo về công tác ngoại giao kinh tế; nhấn mạnh, hợp tác kinh tế Việt Nam và Lào được thúc đẩy sâu rộng, đạt nhiều thành tựu; đề nghị hai Bộ Ngoại giao tăng cường hợp tác nghiên cứu, tham mưu, khuyến nghị chính sách, chủ động đưa ra sáng kiến đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít khẳng định, một trong những ưu tiên của Bộ Ngoại giao Lào là thúc đẩy ngoại giao kinh tế, mong Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong hội nhập kinh tế khu vực và phát triển nguồn nhân lực. Bộ trưởng khẳng định, thời gian tới, Bộ Ngoại giao Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ Bộ Ngoại giao Việt Nam xem xét thiết lập cơ chế tham vấn định kỳ về ngoại giao kinh tế; chú trọng hơn việc phối hợp đưa hợp tác kinh tế vào nội dung trao đổi và chương trình làm việc của lãnh đạo cấp cao; đẩy mạnh tham vấn, phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng và giữa hai nước nói chung trong khuôn khổ các diễn đàn kinh tế đa phương…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42690702-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-tiep-bo-truong-ngoai-giao-lao.html