Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam

Sáng 18-1, tại Nhà Quốc hội (QH) Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam do Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Kim Hác Dong làm trưởng đoàn.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân với các nghị sĩ Hàn Quốc. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng đón tiếp các đại biểu Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới và cảm ơn đến Chủ tịch QH Hàn Quốc Mun Hi Xang và Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đã dành cho Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam sự đón tiếp trọng thị trong chuyến thăm chính thức vào tháng 12-2018.

Chủ tịch QH nêu rõ, trải qua 27 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, nhất là sau khi thiết lập quan hệ Ðối tác hợp tác chiến lược, hai nước đã trở thành đối tác quan trọng của nhau. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển, lĩnh vực lao động phát triển mạnh mẽ, là điểm sáng trong quan hai hệ hợp tác hai nước; hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân ngày càng mở rộng cả về chất và lượng, là cơ sở quan trọng giúp nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Ðánh giá về sự phối hợp, giao lưu nghị sĩ giữa hai nước thời gian qua, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định chuyến thăm của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam lần này thể hiện quan hệ gần gũi, gắn bó giữa các nghị sĩ/đại biểu QH hai nước; là hành động hợp tác cụ thể, thiết thực triển khai các nội dung hợp tác Chủ tịch QH hai nước đã thống nhất. Chủ tịch QH đề nghị Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục nghiên cứu để có những sáng kiến mới nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, tiếp xúc; đưa ra những sáng kiến hợp tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và cùng nhau giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng, việc tổ chức giao lưu bóng đá hữu nghị giữa hai Nhóm Nghị sĩ chiều 18-1 tại Hà Nội góp phần tăng thêm sự hiểu biết, gần gũi, tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nghị sĩ/đại biểu QH Việt Nam và Hàn Quốc.

Thay mặt đoàn, ông Kim Hác Dong bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo từ phía Việt Nam, nhất là sự quan tâm của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân. Ông Kim Hác Dong chúc mừng Việt Nam đã đạt chỉ số tăng trưởng GDP hơn 7% trong năm 2018 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều khó khăn; tin tưởng thời gian tới quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ ngày càng trở nên gần gũi, trở thành những đối tác hợp tác cùng phát triển. Ðồng thời, ông Kim Hác Dong cũng đã trao đổi những phương hướng trong thời gian tới nhằm tăng cường hợp tác song phương, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực thực hiện các nội dung trao đổi, sớm đạt kết quả cao.

* Sáng 18-1, tại Nhà QH, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam tổ chức buổi Giao lưu Nghị sĩ hữu nghị hai nước nhằm trao đổi, đưa ra phương án nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ Ðối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại cuộc giao lưu, hai bên đã nghe một số thông tin về tình hình hợp tác hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, văn hóa, thể thao, du lịch; thảo luận về sự hợp tác giữa các nghị sĩ hai bên trong thời gian tới...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/38953102-chu-tich-qh-nguyen-thi-kim-ngan-tiep-nhom-nghi-si-huu-nghi-han-quoc-viet-nam.html