Chủ tịch Quảng Nam lên tiếng việc Hội An siết chặt hoạt động bán vé tham quan phố cổ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết đã đề nghị Thành ủy và UBND thành phố Hội An cân nhắc phương án phù hợp, khoa học và nhân văn; không vì bất kỳ lý do nào để làm ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của Di sản Văn hóa thế giới Hội An.

Những ngày qua, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm trước thông tin thành phố Hội An sẽ bán vé đối với tất cả du khách vào tham quan phố cổ. Nhiều ý kiến ủng hộ việc Hội An tăng cường kiểm soát hoạt động tham quan khu phố cổ và cũng rất nhiều ý kiến phản đối gay gắt việc phân luồng, bán vé sẽ làm “tổn thương” hình ảnh đô thị cổ và ảnh hưởng đến giá trị văn hóa di sản.

Khách du lịch tham quan phố cổ Hội An

Người dân sống trong phố cổ và những người yêu mến Hội An trên cả nước boăn khoăn, có hay không việc tận thu thông qua bán vé? Việc phân luồng du khách vào phố cổ chưa có tiền lệ, liệu có khả thi không?

Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có Công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa TP. Hội An phối hợp cung cấp các thông tin liên quan đến chủ trương siết chặt hoạt động mua bán vé tham quan.

Phố cổ Hội An

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết việc này thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền thành phố Hội An.

Ông có trao đổi với Bí thư và Chủ tịch UBND thành phố Hội An để cân nhắc thực hiện sao cho phải vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý trật tự, văn hóa du lịch nhưng cũng phải vừa phù hợp, có khoa học và nhân văn.

"Những vấn đề mới còn nhiều ý kiến khác nhau thì hết sức cầu thị và tôn trọng ý kiến đóng góp của cộng đồng cũng như các bên có liên quan. Nhưng dù thực hiện theo cách thức nào thì cũng không để ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của Hội An" - ông Thanh nhấn mạnh.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Trước đó, trao đổi với phóng viên VOV, ông Trần Ánh, Bí thư Thành ủy Hội An cho biết, chủ trương siết chặt hoạt động mua bán vé tham quan, phân luồng du khách vào phố cổ Hội An sẽ tác động đến nhiều thành phần trong xã hội, đặc biệt là người dân đang sống trong phố cổ.

Việc triển khai chủ trương mới về mua bán vé, phân luồng du khách cần thực hiện thận trọng, kỹ lưỡng nhằm đưa ra phương án phù hợp, hài hòa, đảm bảo sự công bằng cho du khách và đáp ứng yêu cầu bảo tồn di sản…, luôn giữ hình ảnh một Hội An “nhân tình thuần hậu”.

Bí thư Thành ủy Hội An nhấn mạnh, bất cứ chủ trương nào nếu ảnh hưởng đến các giá trị di sản, tác động đến người dân sống trong lòng phố cổ thì thành phố sẽ kiên quyết không thực hiện./.

Long Phi /VOV miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/chu-tich-quang-nam-len-tieng-viec-hoi-an-siet-chat-hoat-dong-ban-ve-tham-quan-pho-co-post1012682.vov