CHỦ TỊCH QUỐC HỘI BỜ BIỂN NGÀ ADAMA BICTOGO KẾT THÚC TỐT ĐẸP CHUYẾN THĂM CHÍNH THỨC VIỆT NAM

Ngày 16/6, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà đã rời thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-16/6/2023, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tiễn Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn; lãnh đạo Vụ Đối ngoại, Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế - Văn phòng Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tiễn Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sau lễ đón chính thức diễn ra vào sáng ngày 14/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo đã tiến hành hội đàm; thăm Phòng Truyền thống Quốc hội Việt Nam, tham quan Nhà Quốc hội. Hai Chủ tịch Quốc hội cũng tiến hành ký kết Biên bản hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà và gặp gỡ báo chí hai nước. Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo đã tới chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo cũng đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ; thăm Nhà sàn Bác Hồ; có các cuộc làm việc với một số bộ, ngành, địa phương của Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao, Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà thăm chính thức Việt Nam và chúc mừng Ngài Adama Bictogo tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà. Đây là Đoàn cấp cao nhất và là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Bờ Biển Ngà sang thăm Việt Nam sau 48 năm, tham dự Đoàn có hai Phó Chủ tịch Quốc hội, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần mở ra những trang mới trong quan hệ giữa hai nước. Hai bên cũng tin tưởng, chuyến thăm là một mốc mới, quan trọng để phát triển quan hệ của hai nước nói chung và quan hệ hai Quốc hội nói riêng lên một tầm mức mới.

Hai Bên cũng trao đổi toàn diện về tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm; đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục... Ngay trong giai đoạn COVID-19, hai nước duy trì tiếp xúc cấp cao và nỗ lực đưa kim ngạch trao đổi thương mại lần đầu tiên vượt mức 1 tỷ USD từ năm 2021, khẳng định vị thế của Bờ Biển Ngà là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Phi. Hai bên cũng đạt được những kết quả hợp tác ban đầu đáng khích lệ trong lĩnh vực đầu tư.

Khẳng định dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà còn rất lớn, hai Bên nhất trí các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia tăng hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn, nhất là cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế; quyết tâm nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương thông qua tăng cường các hoạt động xúc tiến, trao đổi các cơ hội hợp tác kinh doanh đồng thời tạo thuận lợi cho việc mở rộng thị trường tại mỗi nước cũng như tại châu Phi và châu Á. Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Bờ Biển Ngà tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN và Bờ Biển Ngà cam kết hỗ trợ thúc đẩy hợp tác Việt Nam-châu Phi trong khuôn khổ Liên minh châu Phi và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo

Hai Bên cũng nhất trí cần củng cố khuôn khổ pháp lý cho hợp tác kinh tế thông qua việc tăng cường ký kết hiệp định khung hợp tác, cũng như các hiệp định quan trọng về thương mại, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần... Đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)...; chia sẻ, ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp, trong đó có vấn đề Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, hai Chủ tịch Quốc hội đều nhấn mạnh, Quốc hội hai nước cần đóng vai trò đòn bẩy, là chất xúc tác, tạo động lực đẩy mạnh quan hệ hai nước. Hai bên nhận thấy, hợp tác liên nghị viện góp phần thúc đẩy nền dân chủ nghị viện và thiết lập nền tảng cho nhà nước pháp quyền; đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên; tin tưởng rằng, sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hòa bình và hữu nghị giữa hai nước, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác hơn nữa thông qua việc tăng cường trao đổi thông tin và sự hiểu biết lẫn nhau.

Quốc hội hai nước cam kết thúc đẩy hợp tác nghị viện nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của mỗi nước và phù hợp với các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo xem lại những khoảnh khắc ấn tượng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam

Hai Bên thống nhất tăng cường giao lưu nghị viện, trao đổi đoàn cấp Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội và/hoặc Văn phòng Quốc hội nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề hai Bên quan tâm. Triển khai cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên về hoạt động lập pháp và các hoạt động nghị viện khác phù hợp với quy định của mỗi bên; tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền về đất nước, con người và các hoạt động của Quốc hội hai nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hai Bên cũng thống nhất tăng cường phối hợp lập trường trong các vấn đề cùng quan tâm tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên là thành viên, đặc biệt là diễn đàn Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF); làm cầu nối để Quốc hội hai nước mở rộng, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với cơ quan lập pháp của các nước tại khu vực châu Á và châu Phi; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị thường xuyên và thực chất giữa các đại biểu Quốc hội hai nước.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo là chuyến thăm đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà tới Việt Nam và cũng là lãnh đạo cấp cao của Nhà nước Bờ Biển Ngà thăm Việt Nam sau 48 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua đó, đánh dấu bước phát triển mới cho mối quan hệ hữu nghị có bề dày gần nửa thế kỷ; thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị - ngoại giao, kinh tế, thương mại-đầu tư, lao động, giao lưu nhân dân… giữa hai quốc gia./.

Minh Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=77100