Chủ tịch Quốc hội Campuchia kêu gọi ASEAN tăng cường hội nhập khu vực

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (Đại hội đồng AIPA 41) do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức vào sáng 8-9 theo hình thức trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin kêu gọi các nước ASEAN tăng cường hội nhập sâu rộng trong khu vực, hơn nữa nhằm khơi thông 'dòng chảy' hàng hóa, dịch vụ, nhu cầu đi lại của người dân trong bối cảnh diễn biến phức tạp đại dịch Covid-19 tác động sâu sắc tới toàn cầu.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Campuchia cũng đánh giá cao tinh thần chủ động của Quốc hội Việt Nam khi tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và cho rằng chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” rất phù hợp, phản ánh tính cấp thiết trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, đóng vai trò trung tâm nhằm nâng cao năng lực nắm bắt cơ hội cũng như giải quyết các thách thức đang nổi lên một cách hiệu quả của ASEAN.

 Điểm cầu trực tuyến AIPA 41 tại Campuchia Ảnh: Freshnewsasia.

Điểm cầu trực tuyến AIPA 41 tại Campuchia Ảnh: Freshnewsasia.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 toàn cầu đã tạo ra những thách thức chưa từng có, tác động tiêu cực đến sự an nguy, sức khỏe cộng đồng, làm gián đoạn hoạt động của chuỗi cung ứng toàn cầu, gây tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội trên thế giới. Do đó, nhằm đối phó với thách thức này Chủ tịch Heng Samrin kêu gọi: “Chúng ta cần phải phối hợp, tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế vì lợi ích chung”. Khẳng định, Quốc hội Campuchia ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và giải quyết các xung đột một cách hòa bình trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và cơ chế ngoại giao, tránh sử dụng vũ lực; ủng hộ và khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của các nghị sĩ trẻ tuổi vào các cuộc họp quan trọng của IPA và giới trẻ ASEAN.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA 41 đã diễn ra Hội nghị Nữ Nghị sĩ AIPA (WAIPA) với chủ đề: “Tăng cường vai trò của nữ nghị sĩ trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập cho lao động nữ”. Tại hội nghị, Đoàn nữ Nghị sĩ AIPA Campuchia đã đưa ra một số đề xuất như: Mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn tài chính, thị trường, đổi mới công nghệ và cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ; đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ được tham gia hoạch định các quyết sách quan trọng, đặc biệt là kế hoạch phục hồi nền kinh tế hậu Covid-19; hỗ trợ vật chất và tinh thần cho những phụ nữ chịu ảnh hưởng của dịch bệnh để giúp họ duy trì việc làm, thu nhập cũng như có khả năng thích ứng với cơ hội việc làm mới hậu Covid-19; tập trung vào người dân theo đúng quan điểm xuyên suốt của ASEAN là "lấy người dân làm trung tâm".

Chiều cùng ngày, phát biểu tại Hội nghị không chính thức của các Nghị sĩ trẻ AIPA với chủ đề: “Sự tham gia của Nghị sĩ trẻ AIPA vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN”, đại diện Nghị sĩ trẻ Campuchia cũng đã khẳng định mạnh mẽ về vai trò quan trọng, tầm ảnh hưởng tích cực của các Nghị sĩ trẻ AIPA đối với giới trẻ ASEAN trong việc thúc đẩy giới trẻ tham gia vào công cuộc xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.

ĐOÀN TRUNG (Theo Freshnewsasia)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/chu-tich-quoc-hoi-campuchia-keu-goi-asean-tang-cuong-hoi-nhap-khu-vuc-634690