Chủ tịch Quốc hội đề nghị Kiểm toán nhà nước thực hiện phương châm 'thà ít mà tốt'

Sáng 15/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm toán Nhà nước và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024. Cùng dự có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Nguyễn Đắc Vinh; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh và Lãnh đạo các Bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội.

Năm 2023, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã triển khai thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; bám sát và phục vụ đắc lực cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội cả về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia. Đặc biệt, trong hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội; các chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều có sự đóng góp rất quan trọng của KTNN.

Nói chuyện gặp mặt đầu Xuân tại Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những thành tích, đóng góp của ngành Kiểm toán vào thành tựu chung của đất nước. Nêu rõ, năm 2024 có ý nghĩa quan trọng, cả nước phải đồng lòng, tăng tốc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu phát triển, Chủ tịch Quốc hội mong ngành KTNN tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, khơi khí thế thi đua, lập thành tích thiết thực nhất để kỷ niệm 30 năm thành lập; nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của cơ quan KTNN đã được quy định trong Hiến pháp, Luật KTNN và pháp luật có liên quan để làm hết vai trò, trách nhiệm của ngành.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị KTNN tiếp tục thực hiện phương châm "thà ít mà tốt", không ham nhiều mà tập trung kiểm toán có trọng tâm, trọng điểm, làm đến nơi, đến chốn, đi đến tận cùng vấn đề, là tiếng nói trung thực, khách quan "gác cửa" về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ quốc gia. Tiếp tục bám sát chương trình công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để phục vụ đắc lực hơn nữa cho hoạt động của Quốc hội về lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia. KTNN ngày càng chủ động, có tiếng nói sâu sắc hơn nữa trong lĩnh vực xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý KTNN cần bám sát và tham gia, đóng góp hiệu quả vào các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024. Giám sát không chỉ là để chỉ ra những thiếu sót, sai phạm mà Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã nhiều lần nhấn mạnh, giám sát cũng phải kiến tạo phát triển, truy đến cùng nhưng cũng phải gỡ đến cùng". Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị KTNN tiếp tục phát huy công cụ, "vũ khí" sắc bén là sự công khai, minh bạch, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN không ngừng rèn luyện về đạo đức, văn hóa ứng xử, trách nhiệm và lòng tự tôn nghề nghiệp, nâng cao bản lĩnh, “nghệ tinh, tâm sáng”, “pháp luật nắm chắc, nghiệp vụ tinh thông, động cơ trong sáng" xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Gặp mặt đầu Xuân với cán bộ, nhân viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Ngân hàng đã phát huy vai trò là Ngân hàng đầu mối phục vụ gần 1.200 Quỹ tín dụng nhân dân, vốn điều lệ 6.995 tỷ đồng; hoạt động trên địa bàn 57/63 tỉnh, thành phố chủ yếu là địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Trung ương rất quan tâm tới tam nông, hợp tác xã, ban hành nhiều chủ trương, chính sách về lĩnh vực này; Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng.

Để đạt mục tiêu phát triển KT-XH năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ngành ngành ngân hàng tăng cường năng lực phân tích dự báo, theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, giá cả, lạm phát thế giới, khu vực, nhất là diễn biến giá năng lượng để hoạch định, điều hành chính sách tiền tệ phù hợp; cân đối hài hòa giữa việc giảm lãi suất và ổn định tỷ giá. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng, tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong bối cảnh lãi suất huy động đã giảm tối đa; tăng cường đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn, quan trọng là không hạ chuẩn tín dụng nhưng vẫn đưa được vốn vào sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần hạn chế tín dụng đen, đảm bảo an ninh tiền tệ trên thị trường nông nghiệp, nông thôn, từng bước xóa đói giảm nghèo, thực hiện có hiệu quả chính sách tam nông, xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng Kiểm toán nhà nước thành cơ quan uy tín, trách nhiệm

Đặng Linh - Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-de-nghi-kiem-toan-nha-nuoc-thuc-hien-phuong-cham-tha-it-ma-tot-210720.htm