Chủ tịch Quốc hội dự hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2020

Ngày 6-1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2020. Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu ý kiến. Ðồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án TAND tối cao chủ trì hội nghị.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và đánh giá cao những thành tích nổi bật của ngành tòa án trong năm 2019. Cơ bản tán thành với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án, Chủ tịch QH đề nghị ngành tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Ðảng, QH; nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; chăm lo xây dựng Ðảng, đóng góp tích cực vào thành công của đại hội đảng các cấp, xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ. Hơn nữa, cần tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy theo yêu cầu cải cách tư pháp, tăng cường hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp…

(Toàn văn bài phát biểu đăng trên số báo hôm nay).

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị các đại biểu nghiên cứu và thảo luận về Báo cáo tổng kết công tác tòa án năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; dự thảo Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020; tổng kết công tác thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020. Bên cạnh đó, triển khai Nghị quyết của Ban cán sự đảng TAND tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của các tòa án năm 2020 và báo cáo thực tiễn thi hành pháp luật về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, thay đổi hủy bỏ, biện pháp khẩn cấp tạm thời, rút kinh nghiệm công tác xét xử thông qua công tác kiểm tra nghiệp vụ của TAND tối cao đối với các TAND cấp cao và một số tòa án địa phương…

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, từ ngày 1-12-2018 đến 30-11-2019, các tòa án đã thụ lý 554.269 vụ việc, đã giải quyết được 494.403 vụ việc (đạt tỷ lệ 89,2%); số vụ việc còn lại hầu hết trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án là 1,13%, giảm 0,03% so với cùng kỳ năm 2018, đáp ứng yêu cầu QH đề ra.

Tại hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng các tập thể và cá nhân; đồng chí Nguyễn Hòa Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42840102-chu-tich-quoc-hoi-du-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-toa-an-nam-2020.html