Thừa Thiên Huế phát hiện hàng chục ca COVID-19 sau cách ly tập trung

Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc COVID-19 sau khi đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, trong đó, ngày 27/8, có 18 ca và ngày 26/8, có 5 ca.

Sau khi phát hiện nhiều ca dương tính sau thời gian cách ly, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 18h ngày 27/8 cho đến khi có thông báo mới đối với nhiều khu vực ở TP. Huế như các phường Hương Sơ, Hương Vinh, xã Hải Dương.

Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đồng thời, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với tổ dân phố 5 và tổ dân phố 12, phường Hương Sơ và các khu vực còn lại của thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận 566 trường hợp mắc COVID-19. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Diễn biến dịch đang rất phức tạp. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương kiểm tra tình hình cách ly tại nhà của các công dân sau khi kết thúc 14 ngày cách ly tại khu cách ly tập trung. Phải có các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn. Đặc biệt, phải nắm được tình hình dịch tễ của các công dân có yếu tố liên quan đến diễn biến dịch bệnh phức tạp”./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/thua-thien-hue-phat-hien-hang-chuc-ca-covid-19-sau-cach-ly-tap-trung-886429.vov