Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi công trực tuyến dự án cầu Nhật Lệ 3

Trong chuyến công tác Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ khởi công trực tuyến Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 bên đầu cầu.

Dự án xây dựng cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 bên đầu cầu là dự án trọng điểm, có tính động lực cho sự phát triển của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Dự án xây dựng cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 bên đầu cầu là dự án trọng điểm, có tính động lực cho sự phát triển của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Chiều 8/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác Trung ương đã dự Lễ khởi công trực tuyến dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu tại Quảng Bình.

Đây là Dự án trọng điểm có tính động lực cho sự phát triển của tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Với dự án thành phần 2, cầu Nhật Lệ 3 (thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 Quảng Bình) là công trình cầu trong đô thị có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, được xây dựng vĩnh cửu bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, kết cấu cầu chính dạng cầu vòm; chiều dài toàn cầu là 561,4m; mặt cắt ngang cầu 23,5m.

Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu nằm trên tuyến đường chính kết nối trục Đông Tây với trung tâm thành phố Đồng Hới thuộc đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới.

Đường hai đầu cầu thiết kế theo cấp đường chính đô thị với vận tốc thiết kế 60km/h; bề rộng nền đường từ 23,5m-54,5m; đường gồm 4 làn xe chạy; kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2026.

Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu nằm trên tuyến đường chính kết nối trục Đông Tây với trung tâm thành phố Đồng Hới thuộc đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các tuyến đường trong khu vực và dự án thành phần 1- Đường ven biển do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư đang được triển khai.

Khi tuyến đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 được hình thành, sẽ phát huy tối đa các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, làm tăng khả năng liên kết giữa các đô thị, các khu kinh tế, góp phần phát triển mạnh du lịch và dịch vụ biển, củng cố quốc phòng an ninh; đồng thời, từng bước hoàn thiện và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch; hoàn thiện mạng lưới đường bộ TP. Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

Việc tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng cầu Nhật Lệ 3 kết nối đường ven biển, mở rộng TP. Đồng Hới về phía Đông Nam nhằm nâng cao hiệu quả các dự án du lịch, nghỉ dưỡng đã và đang được đầu tư.

Nằm trong quy hoạch phát triển của tỉnh Quảng Bình, việc đầu tư xây dựng cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 bên đầu cầu góp phần hoàn thiện hệ thống đường ngang liên kết giữa đường ven biển với Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, góp phần kết nối liên hoàn giữa các vùng, miền của tỉnh; cũng như tạo điều kiện phát triển giao thương hàng hóa, các tour, tuyến du lịch... trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với các tỉnh trong vùng Bắc Trung bộ và cả nước.

Tỉnh Quảng Bình đã xác định, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, vì vậy, việc tỉnh ưu tiên đầu tư xây dựng cầu Nhật Lệ 3 kết nối đường ven biển, mở rộng TP. Đồng Hới về phía Đông Nam, qua đó nâng cao hiệu quả các dự án du lịch, nghỉ dưỡng đã và đang được đầu tư.

Công trình cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu sau khi được xây dựng hoàn thành, ngoài ý nghĩa phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, củng cố quốc phòng - an ninh, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, tạo điểm nhấn đặc sắc về mặt kiến trúc đô thị khu vực phía Nam TP. Đồng Hới nói riêng và cả tỉnh Quảng Bình nói chung.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tại TP. Đồng Hới. Thăm và tặng quà, chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân nghèo tại tỉnh Quảng Bình.

Tiến Việt

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chu-tich-quoc-hoi-du-le-khoi-cong-truc-tuyen-du-an-cau-nhat-le-3-post622019.html