Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Bình

Chiều 17-11, nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nam Ô Trình, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Chiến Thắng)

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội; Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu QH tỉnh Thái Bình cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương.

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, Chủ tịch QH nêu rõ: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hình thức sinh hoạt cộng đồng thiết thực, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp để chúng ta đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại cơ sở và để biểu dương, tôn vinh tập thể, hộ gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới.

Về với Thái Bình, quê hương giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, Chủ tịch QH bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực mà đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Nghe báo cáo của khu dân cư và phát biểu của đại diện các hộ gia đình, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của thôn Nam Ô Trình rất đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới. Thôn đã duy trì tốt hoạt động của chi bộ Đảng, với 32 đảng viên, các tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động tích cực và có 11 tổ tự quản.

(Ảnh: Chiến Thắng)

Bà con đã quan tâm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh để đạt được sản lượng hơn 600 tấn thóc với giá trị trên ba tỷ đồng; 100% diện tích gieo cấy, thu hoạch bằng máy. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình kết hợp vườn - ao - chuồng cho thu nhập cao hơn gấp nhiều lần. Trong thôn không còn hộ đói; hộ nghèo giảm xuống còn tám hộ, số hộ khá, giàu đạt hơn 70%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/năm.

Theo báo cáo của lãnh đạo địa phương, thời gian qua, thôn đã đăng ký xây dựng “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, các hộ gia đình trong thôn cũng đã ký cam kết “Hộ gia đình tự quản bảo vệ môi trường”, nhân dân quyết tâm xây dựng thôn Nam Ô Trình trở thành "miền quê đáng sống". Cán bộ Đảng viên trong thôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động, tích cực tham gia ý kiến, kiến nghị, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Từ phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều hộ gia đình, cá nhân gương mẫu vươn lên làm giàu, tạo công ăn việc làm cho con em trong thôn, tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái, giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo…

Nhấn mạnh để tiếp tục xây dựng nông thôn mới và thật sự nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, Chủ tịch QH lưu ý, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và bà con nhân dân cùng chung sức, chung lòng, tự giác, tự nguyện, góp công, góp của xây dựng môi trường trong lành, thôn xóm bình yên, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã; quản lý, giáo dục, động viên con em nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không sa vào tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự thôn, xóm...

(Ảnh: Chiến Thắng)

Chủ tịch QH cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình tăng cường chỉ đạo, phối hợp để mặt trận tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội; kịp thời chia sẻ, động viên, lắng nghe, tập hợp ý kiến nguyện vọng chính đáng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của mặt trận ở cơ sở và khu dân cư.

Chủ tịch QH cho rằng, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta cũng phải đối diện những khó khăn, thách thức đan xen trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII và các nghị quyết của QH. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc càng có ý nghĩa lớn lao.

Trong không khí vui tươi của Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Đồng chí nêu rõ: Trong không khí vui mừng của ngày hội, chúng ta càng thấm thía lời Bác dạy về sức mạnh của sự đoàn kết trong mọi thời kỳ xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, chỉ có đoàn kết mới giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đi đến thành công.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Thanh Mẫn, lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tỉnh Thái Bình trao quà tặng khu dân cư, các gia đình chính sách.

* Trước đó, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng đoàn công tác của QH có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình.

Qua báo cáo, năm 2018, Thái Bình đã đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 10,58%, giá trị sản xuất tăng 12,26% so năm 2017, là một trong ba tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Quy mô nền kinh tế Thái Bình tăng mạnh, năm 2018 ước đạt hơn 66,4 nghìn tỷ đồng, cao gấp gần 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người ước đạt hơn 37 triệu đồng/người/năm, tăng 10,2 triệu đồng so năm 2015. Thu ngân sách địa phương 10 tháng năm 2018 đạt 12.340 tỷ đồng, vượt 6% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 4.853 tỷ đồng, bằng 76% dự toán; thu thuế xuất, nhập khẩu đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 30% so với dự toán... Xây dựng nông thôn mới tại Thái Bình đạt kết quả tích cực, dự kiến hết năm 2018, toàn tỉnh có 234 xã (bằng 88%) và 1/7 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; 100% xã, phường, thị trấn có nước sạch phục vụ nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Thái Bình đã đạt được; bày tỏ tin tưởng, hai năm còn lại, Thái Bình sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Chủ tịch QH đề nghị thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Thái Bình cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, soi chiếu với Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, phân tích rõ những việc đã làm được, chưa làm được để đề ra giải pháp thực hiện trong hai năm còn lại; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của QH, Chính phủ. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm sắp xếp lại bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh cần thu hút; cố gắng xây dựng khu kinh tế ven biển; triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối hành lang giao thông của các tỉnh ven biển.

Nhắc tới nhiều lợi thế về nông nghiệp của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội mong Thái Bình tiếp tục cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; phát triển kinh tế biển, trong đó có đánh bắt, khai thác và nuôi trồng thủy sản; cố gắng đưa Thái Bình trở thành một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới… Trong công tác tăng cường quốc phòng, an ninh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thái Bình cần tiếp tục nắm chắc, xử lý nhanh, kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ…

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã tới dâng hương tại đền thờ liệt sĩ; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình).

Tin: VĂN CHÚC. Ảnh: Chiến Thắng

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38275602-chu-tich-quoc-hoi-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-thai-binh.html