Chủ tịch Quốc hội giải đáp thắc mắc về chi phí làm các thủ tục khi sáp nhập đơn vị hành chính

Ngày 29/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc với gần 300 cử tri quận Ninh Kiều và huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu ra nhiều vấn đề “nóng” dư luận quan tâm như: chế độ và thời gian nghỉ hưu; xử lý nghiêm hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; các sai phạm trong lĩnh vực giáo dục. Đặc biệt, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư đúng mức cho vùng ĐBSCL và kiến nghị có giải pháp căn cơ cho ĐBSCL trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch Quốc hội tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Chủ tịch Quốc hội tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Bên cạnh đó, nhiều cử tri bày tỏ sự lo lắng trước tình hình Biển Đông vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chủ quyền an ninh quốc gia; nạn tham nhũng vẫn diễn ra nhiều nơi làm xói mòn lòng tin của người dân.

Ngoài ra, một số cử tri bày tỏ mong muốn tuyến cao tốc Bắc – Nam sớm hoàn thành; thắc mắc việc tổ chức sáp nhập đơn vị hành chính thực hiện như thế nào ở quận Ninh Kiều; kiến nghị tách xã để dễ quản lý ở huyện Cờ Đỏ.

Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu TP Cần Thơ

Theo đó, cử tri Hồ Văn Tiên (phường An Hội, quận Ninh Kiều) bày tỏ lo lắng đối với đề án sáp nhập đơn vị hành chính ở 3 phường của quận Ninh Kiều sẽ gây ra rất nhiều phiền toái và khó khăn cho người dân, đặc biệt là gây tốn kém tiền của và lãng phí ngân sách khi thực hiện các thủ tục liên quan. “Sáp nhập phường thì khi ghi địa chỉ mới, giấy tờ tùy thân sẽ ghi như thế nào, chi phí làm các thủ tục hành chính ra sao”, cử tri Tiên bày tỏ lo lắng.

Trả lời ý kiến cử tri, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận cho biết, khi sáp nhập 3 phường lại sẽ lấy tên là phường Tân An. Hiện, đang lấy ý kiến của bà con cử tri và sẽ tổ chức lấy ý kiến từ ngày 30/11 – 3/12.

“Còn vấn đề băn khoăn của cử tri về việc ghi địa chỉ mới sẽ ghi như thế nào, chi phí làm các thủ tục hành chính có liên quan, kể cả tổ chức làm thủ tục hành chính tập trung thì phường sẽ tổ chức lấy ý kiến, ghi nhận các ý kiến và tổng hợp vào đề án để quận trình HĐND TP, để đưa vào nội dung kiến nghị trình Chính phủ quan tâm hỗ trợ bà con vấn đề này”, ông Trứ chia sẻ.

Cử tri quận Ninh Kiều phát biểu ý kiến

Qua nghe các ý kiến của cử tri và phần giải trình của lãnh đạo địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông tin thêm một số kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ 8 vừa qua. Đồng thời tiếp thu, giải đáp một cách cụ thể, rõ ràng từng trường hợp về các vấn đề cử tri đặt ra.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc sáp nhập đơn vị hành chính sẽ dẫn đến sự thay đổi về một số thủ tục như giấy tờ thùy thân, giao dịch mua bán tài sản, nhà cửa nhưng chỉ khó khăn nếu chính quyền không phổ biến chương trình hành động khi sáp nhập. Do đó bà con nhân dân không phải lo lắng vì không phải nộp phí khi thực hiện các thủ tục liên quan. “Nhà nước phải lo. Sáp nhập đâu phải tại dân mà dân nộp phí”, Chủ tịch Quốc hội giải thích.

Đồng thời, theo Chủ tịch Quốc hội, giấy khai sinh cũng không nên thay đổi, nhưng những giao dịch mới bắt buộc là phải ghi theo. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo quận Ninh Kiều và TP Cần Thơ phải chỉ đạo giải quyết các thủ tục, giấy tờ tùy thân và các giao dịch tài sản cho nhân dân một cách thuận lợi nhất.

“Đừng để dân phải đi chầu chực xếp hàng mà cần cung cấp dịch vụ cho dân tại chỗ. Cán bộ khi làm đến khu phố nào để giải quyết thủ tục này cho dân phải giải quyết thủ tục này trong vòng mấy ngày. Tuần này ở khu phố này, tuần sau ở khu phố khác”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Hải Âu

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-giai-dap-thac-mac-ve-chi-phi-lam-cac-thu-tuc-khi-sap-nhap-don-vi-hanh-chinh-481969.html