TP.HCM đang tăng tốc tiêm vaccine Covid-19 cho người dân

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa thông tin với báo chí về tình hình tiêm chủng vaccine trên địa bàn. Tính đến chiều nay (26/7), thành phố đã đạt 60% số lượng người được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19.

Theo ông Dương Anh Đức, trong đợt tiêm lần 5 này, TP.HCM được cấp 920.709 liều vaccine. Số lượng vaccine được chuyển đến các quận, huyện và bệnh viện để tiêm cho người dân là 432.718 liều.

Từ ngày 22/7 đến trưa nay, thành phố đã tiêm được 170.177 liều. Đã có 189 trường hợp phản ứng sau tiêm nhưng chưa có trường hợp nào nặng, phần lớn là người trên 65 tuổi và có bệnh nền. Với hơn 600 đội tiêm, tốc độ tiêm chủng trên địa bàn đang tăng dần, đến nay đã đạt 60%.

Số lượng được tiêm vaccine đợt này khoảng hơn 1 triệu người.

Số lượng được tiêm vaccine đợt này khoảng hơn 1 triệu người.

Từ ngày mai (27/7), số lượng tiêm sẽ tăng lên và kỳ vọng đạt 100.000 mũi tiêm trong một ngày và khoảng 2 tuần sẽ hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng đợt này. Kể cả số lượng tiêm vét cho các đối tượng đặc biệt, đợt này TP.HCM dự kiến sẽ tiêm được trên 1 triệu người.

Ông Dương Anh Đức cho biết, việc tổ chức lần này là nỗ lực rất lớn của các địa phương và các lực lượng, đặc biệt là ngành y khi vẫn phải đang căng mình chống dịch: “Vaccine không có tác dụng ngay, ít nhất sau 45 ngày thì mới phát huy tác dụng. Nhưng nếu chúng ta không tiêm vaccine sớm thì sẽ vẫn ở tình trạng khó khăn. TP đang nỗ lực đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine, để các liều vaccine đến với người dân”./.

Việt Đức/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tphcm-dang-tang-toc-tiem-vaccine-covid-19-cho-nguoi-dan-877189.vov