Chủ tịch Quốc hội: Hoàn thiện chính sách về ưu đãi người có công là công việc được quan tâm hàng đầu

Chiều 10/4, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đoàn cựu tù chính trị và tù binh thành phố Hồ Chí Minh đang có chuyến thăm Hà Nội.

Cùng tham dự cuộc gặp có Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới và 69 đại biểu đại diện cho các cựu tù chính trị và tù binh thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 17/6/1991, Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP Hồ Chí Minh được thành lập. Qua hơn hai mươi năm hoạt động, Ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP Hồ Chí Minh đã tập hợp trên 98% cựu tù vào tổ chức, đã xây dựng - ổn định tổ chức hoạt động ở 321 phường, xã, thị trấn; 21 quận, huyện, hoạt động. Ban liên lạc đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động và nhiều Bằng khen của TP Hồ Chí Minh. Ban Liên lạc kiến nghị Chủ tịch Quốc hội có ý kiến để thành lập “Hội các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam ” hoặc “ Ban liên lạc những người yêu nước Việt Nam bị địch bắt tù đày”; quan tâm hỗ trợ tài chính, chăm lo, chăm sóc các cựu tù, tổ chức các chương trình về nguồn cho các cựu tù chính tri và tù binh, đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh đoàn ra thăm Hà Nội; bày tỏ xúc động đón đoàn đại biểu cựu tù chính trị và tù binh thành phố Hồ Chí Minh tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tiếp nối truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn ghi nhớ, trân trọng, biết ơn và coi việc chăm sóc người có công với cách mạng và thân nhân người có công. Đây là vinh dự, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của hệ thống MTTQ Việt Nam, của thế hệ hôm nay và mai sau.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, vấn đề tồn động hồ sơ đối với người có công nhất là liệt sĩ, thương binh, người bị tù đày được Đảng Nhà nước Quốc hội Chính phủ rất quan tâm. Với phương châm không để người có công nào không được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước, đến nay đã có 9,2 triệu người có công với cách mạng được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; hơn 4 triệu người có công được tặng huân chương, huy chương và các phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh đối với người có công trong đó đã có rất nhiều điểm mới quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đầy.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn xác định việc hoàn thiện chính sách pháp luật về Ưu đãi người có công với cách mạng vừa với sự phát triển của đất nước là công việc được quan tâm, đặt lên hàng đầu. Các cơ quan của quốc hội các đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp cũng luôn chú trọng hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật góp phần thực hiện đúng đầy đủ hiệu quả kịp thời chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ rà soát, nghiên cứu đề nghị xây dựng Luật Ưu đãi người có công với cách mạng, trước mắt rà soát để sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Trân trọng những kiến nghị nêu ra tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ chuyển ý kiến tới các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định.Trân trọng những kiến nghị nêu ra tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ chuyển ý kiến tới các cơ quan chức năng đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Đặng Linh – Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-hoan-thien-chinh-sach-ve-uu-dai-nguoi-co-cong-la-cong-viec-duoc-quan-tam-hang-dau