Chủ tịch Quốc hội kiểm tra dự án sân bay Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định tầm quan trọng của dự án sân bay Long Thành, được ví như một 'siêu dự án' của đất nước.

Sáng 2-10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã có cuộc làm việc tại Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác làm việc với Bộ GTVT, tỉnh Đồng Nai và các nhà thầu. Ảnh: VH.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến thăm người dân khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Làm việc với lãnh đạo Bộ GTVT, tỉnh Đồng Nai và các chủ đầu tư, Chủ tịch Quốc hội khẳng định lại tầm quan trọng sân bay Long Thành, đây được ví như một “siêu dự án” của đất nước, được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những trung tâm trung chuyển vận tải hàng không hiện đại hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra thực tế Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VH.

“Với quy mô lớn, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng không chỉ của Đồng Nai, các tỉnh vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, mà còn của cả nước. Do đó, chúng ta phải cẩn trọng trong công tác lựa chọn nhà thầu, bảo đảm minh bạch, tiếp cận được trình độ quốc tế, thậm chí phải vượt trước cả tiến độ đã đề ra”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Chính phủ đặt mục tiêu khánh thành cảng hàng không quốc tế Long Thành vào dịp 2-9-2025, sớm hơn so với tiến độ kế hoạch (cuối năm 2025).

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi người dân tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH.

“Thời gian từ nay đến năm 2025 không còn nhiều vì vậy tất cả các cơ quan, từ Quốc hội đến Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, nhà thầu phải tập trung vào đây với tâm huyết và trách nhiệm cao nhất để có một công trình xứng tầm với một đất nước 100 triệu dân, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của Nhân dân”- Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý.

Với các kiến nghị của Đồng Nai liên quan đến kết luận của Kiểm toán Nhà nước về giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ làm việc với Kiểm toán Nhà nước và tỉnh Đồng Nai về vấn đề này.

Đối với tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung cao độ vào công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm đủ các thiết chế thiết yếu phục vụ cuộc sống người dân khu tái định cư như: Điện, đường, trường, trạm, chợ..., thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước bảo đảm nơi tái định cư ít nhất phải bằng hoặc phải hơn nơi ở cũ.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã khảo sát thực tế Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe đơn vị chức năng thuyết trình về gói thầu của dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: VH.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 57,8km với tổng mức đầu tư là 31.320 tỉ đồng, sử dụng 3 nguồn vốn (Vốn vay ADB, vốn vay JICA và vốn đối ứng). Dự án được khởi công quý vào III-2014, kế hoạch hoàn thành ban đầu là tháng 12-2017 và đã được gia hạn hai lần, dự kiến đến cuối năm 2023, dự án hoàn thành. Tuy nhiên đến nay, dự án còn chậm, mới chỉ đạt 79,65%.

Qua khảo sát thực tế, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành là tuyến cao tốc quan trọng của khu vực với mục tiêu giúp phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là khu kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ. Vì vậy, các đơn vị phải nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu, kế hoạch đấu thầu sớm triển khai thi công các gói thầu.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: https://plo.vn/chu-tich-quoc-hoi-kiem-tra-du-an-san-bay-long-thanh-cao-toc-ben-luc-long-thanh-post701296.html