Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặt hoa Đài tưởng niệm các Anh hùng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại tại belarus

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, ngày 13/12, tại thủ đô Minsk, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đã đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm Minsk, nơi tưởng nhớ các Anh hùng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Đài tưởng niệm Anh hùng "Đồi mộ vinh quang"

Đài tưởng niệm Anh hùng "Đồi mộ vinh quang"

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đã thành kính đặt hoa tưởng nhớ những Anh hùng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại mang tên “Đồi mộ Vinh quang” được cho dựng tại ngay cửa ngõ thành phố. Chính nơi đây, năm 1944 trong “Chiến dịch Bagration” đã có hơn 100.000 binh sĩ và sĩ quan Đức rơi vào vòng vây, và được gọi là “Chảo lửa Minsk”. Năm 1969, tại nơi đây đã được đắp thành gò đất lớn và xây Đài tưởng niệm, một trong những Đài kỷ niệm đẹp nhất và tuyệt vời để tưởng nhớ những Anh hùng của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Ngay từ những ngày đầu của Thế chiến II, Thành phố Minsk đã nằm ở ngay trung tâm của cuộc chiến, bởi thành phố này nằm trên hướng tấn công chính của Đức quốc xã đến Moscow.

Vì sự dũng cảm và tinh thần anh dũng của người dân Thành phố Minsk tham gia trong cuộc kháng chiến bí mật, 600 người đã được trao tặng huân chương các loại, 8 người đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.

Ngày 26 tháng 6 năm 1974 Minsk đã được trao danh hiệu Thành phố Anh hùng. Năm 1985, nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng ở Minsk, tại đại lộ “Những Người Chiến Thắng” cột tượng đài bằng bê tông cao 45-mét với dòng chữ “Thành phố Anh hùng” đã được khánh thành. Ở phía dưới của nó là một tượng đài bằng đồng “Tổ quốc – Người Mẹ”, là hình ảnh một người phụ nữ, giơ cao kèn lệnh Chiến thắng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đặt hoa tưởng niệm các Anh hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đã đến thăm Bảo tàng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Bảo tàng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Belarus là bảo tàng đầu tiên trên thế giới lột tả được cuộc chiến tranh đẫm máu nhất của thế kỷ XX – Chiến tranh thế giới thứ II. Theo sáng kiến nằm trong kế hoạch của Tổng thống Belarus với mục đích tạo nên những tiền đề mới để Bảo tàng tự hào hơn về không gian triển lãm và các công nghệ hiện đại, phản ánh và minh chứng rõ ràng hơn hơn về cuộc chiến tranh bi thảm và đau thương, Bảo tàng được xây dựng thành một tòa nhà tráng lệ với tổng diện tích 15.600m2, dành hơn 3000m² cho hơn 8.000 hiện vật để kể lại những câu chuyện trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ngoài ra, còn có khoảng 145.000 hiện vật quý hiếm khác nằm trong kho của Bảo tàng, được thu thập trong thời gian hoạt động quân sự ở Đông Âu và Đức; được các đại sứ quán của nhiều quốc gia khác nhau tặng cho Belarus trong thời kỳ hòa bình.

Đây cũng là bảo tàng duy nhất ở Belarus được xây dựng trong những năm phát xít Đức chiếm đóng. Ngày nay, Bảo tàng Chiến tranh vệ quốc vĩ đại là một trong những bảo tàng chiến tranh quan trọng nhất trên thế giới, bên cạnh các bảo tàng khác ở Moscow, Kiev và New Orleans.

Hải Yến - Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=43422