Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Thủ đô Ankara, bắt đầu thăm chính thức CH Thổ Nhĩ Kỳ

Chiều 10-10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam kết thúc các hoạt động tại Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ ba (MSEAP3), rời Antalya, tới Ankara tiếp tục chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đón Chủ tịch Quốc hội tại sân bay.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đón Chủ tịch Quốc hội tại sân bay.

NDĐT - Chiều 10-10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam kết thúc các hoạt động tại Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á Âu lần thứ ba (MSEAP3), rời Antalya, tới Ankara tiếp tục chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim.

Đúng 15 giờ 25 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến sân bay Ankara Esenboğa, Thủ đô Ankara.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương.

Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại Sân bay có: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Phạm Anh Tuấn; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ -Việt Nam Sami Cakir và một số cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, đại diện kiều bào tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội nước ta thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là chuyến thăm cao nhất của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2018; là dấu mốc mới trong việc tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông tin từ Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 7-6-1978. Kể từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp với nền tảng là sự tin cậy chính trị. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế đa phương. Quan hệ kinh tế, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng phát triển.

Số liệu thống kê cho thấy, Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông. Năm 2017, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 2,1 tỷ USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1,9 tỷ USD. Sáu tháng đầu năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 970 triệu USD, trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 843 triệu USD. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là cửa ngõ để các mặt hàng như gạo, cao su, chè, hàng may mặc, giày dép, hàng điện tử, thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tiến vào thị trường Trung Đông và EU.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang có 15 dự án đầu tư còn hiệu lực vào Việt Nam, với tổng số vốn đăng ký 704 triệu USD, đứng thứ 26/126 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Tại Tọa đàm Hợp tác kinh doanh - Đầu tư Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul mới đây, Thứ trưởng Công thương Đặng Hoàng An cũng như nhiều doanh nghiệp hai nước đều nhận định: Để phát huy hết tiềm năng, thế mạnh, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế - Thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp hoặc giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ kinh tế - thương mại hai nước.

Bên cạnh đó, khuyến khích và thúc đẩy mở rộng hợp tác, đầu tư giữa các doanh nghiệp trong các lĩnh vực hai bên bước đầu đã và đang hợp tác với nhau. Đồng thời chú trọng tới các lĩnh vực có tiềm năng khác như: năng lượng (năng lượng tái tạo, năng lượng hiệu quả), công nghiệp tiêu dùng và thực phẩm (các sản phẩm thực phẩm chế biến, sản phẩm dệt may, da giầy), trao đổi chuyên gia, chuyển giao công nghệ...

Về kim ngạch thương mại, trong vòng 10 năm kể từ 2008 đến 2017, kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gần 5 lần, từ mức hơn 400 triệu USD lên đến hơn 2,1 tỷ USD (năm 2017 kim ngạch thương mại 2 chiều tăng 42% so với 2016). Tám tháng đầu năm 2018 đạt trên 1,26 tỷ USD. Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất nhì của Việt Nam tại khu vực Tây Á.

Việt Nam xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ điện thoại di động, xơ sợi dệt, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, cao su, máy móc thiết bị, sản phẩm sắt thép, dệt may, hạt điều, hạt tiêu, gỗ, thủy sản, hàng thủ công... Ngược lại, Việt Nam nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ vải vóc, máy móc thiết bị phụ tùng, dược phẩm, linh kiện ô-tô, nguyên phụ liệu dệt may, hóa chất, sản phẩm chất dẻo, bông, hàng điện lạnh...

(Theo Thứ trưởng Công thương Đặng Hoàng An)

Văn Nghiệp Chúc

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37878502-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-den-thu-do-ankara-bat-dau-tham-chinh-thuc-ch-tho-nhi-ky.html