Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 26/4, tại Thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), ngày Quốc tế lao động 1/5 và 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019).

Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ Trần Quốc Trung; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ;cùng đại diện lãnh đạo Cần Thơ qua các thời kỳ; cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức, thanh niên…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), ngày Quốc tế lao động 1/5 và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019). Ảnh: Vũ Thạch - THQHVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), ngày Quốc tế lao động 1/5 và 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019). Ảnh: Vũ Thạch - THQHVN

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, cách đây 44 năm, vào những ngày tháng Tư lịch sử, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, quân và dân ta đã mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy trên toàn miền Nam. Với khí thế cách mạng và thời cơ “một ngày bằng 20 năm” nhân dân các tỉnh Nam Bộ đã nhất tề đứng lên, bao vây bức hàng, bứt rút nhiều đồn bốt địch, tạo điều kiện cho các binh đoàn chủ lực tiến công “thần tốc, sáng tạo, bất ngờ, chiến thắng” tiến về giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng Mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, Cần Thơ là một chiến trường trọng điểm ở miền Tây Nam bộ, TP Cần Thơ là “thủ phủ vùng IV chiến thuật” của địch. Với truyền thống kiên cường, bất khuất vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, quân và dân TP Cần Thơ đã phối hợp thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy và sự hỗ trợ đắc lực của lực lượng Quân khu 9 với quyết tâm giải phóng hoàn toàn Cần Thơ, xóa bỏ chế độ cũ của tỉnh Phong Dinh và cơ quan đầu não Vùng IV chiến thuật của địch. Với thắng lợi cuộc tấn công và nổi dậy Mùa Xuân 1975, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ tự hào đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc, vì độc lập, vì tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu 30 – 70 năm tuổi Đảng cho cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ đảng viên của TP Cần Thơ. Ảnh: Vũ Thạch - THQHVN

Trải qua 44 năm, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cần Thơ đã đoàn kết, nhất trí một lòng từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa với người có công. Với trách nhiệm “cùng cả nước, vì cả nước”, Cần Thơ đã luôn vững vàng, bền bỉ phấn đấu, nêu cao tinh thần cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và phát triển.

Phát huy khí thế cách mạng hào hùng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng vượt qua những khó khăn, thách thức, vững bước tiến lên, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng Cần Thơ trở thành TP văn minh, giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

+ Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huy hiệu 30 – 70 năm tuổi Đảng cho cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ đảng viên của TP Cần Thơ.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=40051