Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Hội đồng nhà nước cộng hòa Tatarstan

Chiều ngày 08/12 (giờ địa phương), ngay khi đến thành phố Kazan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có cuộc gặp với Ngài Farid Khayrullovich Mukhametshin, Chủ tịch Hội đồng nhà nước cộng hòa Tatarstan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tatarstan, Ngài F.Kh. Mukhametshin. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tatarstan, Ngài F.Kh. Mukhametshin. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ngài Mukhametshin, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Tatarstan vinh dự và vui mừng được đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm thành phố Kazan. Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tatarstan đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội đến Liên bang Nga lần này đúng vào dịp cả hai nước đang có nhiều hoạt động lớn thiết thực và đầy ý nghĩa lịch sử, kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga (1994–2019) và trước thềm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga vào tháng 1/ 2020. Những sự kiện này chắc chắn sẽ tạo thêm động lực mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất hơn trong mọi lĩnh vực, nhất là củng cố độ tin cậy chính trị cao, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, an ninh – quốc phòng, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục và nhân văn tương xứng với tiềm năng cũng như thế mạnh của cả hai bên, đáp ứng mong muốn của Lãnh đạo cấp cao và của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tatarstan vui mừng khi quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam và Nga hiện nay phát triển rất tốt đẹp với độ tin cậy cao; hai Bên thường xuyên trao đổi Đoàn cấp cao, cấp Bộ, ngành và địa phương. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển tích cực kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu có hiệu lực từ tháng 10/2016. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt 4,5 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2017; 9 tháng đầu năm 2019 đạt 3,4 tỷ USD. Hợp tác kinh tế giữa hai nước còn có thể được đẩy mạnh hơn nữa, tương xứng với quan hệ chính trị, tiềm năng và mong muốn của hai Bên. Quốc hội và Chính phủ Việt Nam đã tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp Nga, trong đó có các doanh nghiệp của Tatarstan và Kazan kinh doanh, làm ăn tại Việt Nam. Cộng hòa Tatarstan là trung tâm công nghiệp chế tạo máy, hóa chất, hóa dầu, công nghiệp nhẹ và thực phẩm hàng đầu khu vực kinh tế Volga. Tatarstan có những ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất xe tải Kamaz, hóa chất, máy bay dân dụng và trực thăng, hóa thực phẩm, dệt may, sản xuất đồ gỗ. Đây là những lĩnh vực Kazan mong muốn hợp tác với Việt Nam, mong muốn Quốc hội và Chính phủ Việt Nam quan tâm thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp Tatarstan và Kazan tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Đức TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ ấn tượng về thành phố Kazan với những kiến trúc tuyệt tác là sự giao thoa của hai tôn giáo Cơ đốc giáo và Hồi giáo, sự pha trộn của hai nền văn hóa Nga và Tatar. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình chí nghĩa mà nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nga, sẵn sàng phối hợp cùng với Chính phủ kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hợp tác song phương, góp phần đưa hợp tác Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hiện nay, có nhiều địa phương của nước Nga có hình thức quan hệ kết nghĩa với Việt Nam như Hà Nội - Moscow, Thành phố Hồ Chí Minh - Saint Peterburg, Khánh Hòa – Saint Peterburg, Nghệ An – Ulyanov, không chỉ ở các thành phố lớn mà cả giữa các địa phương giàu tiềm năng khác của hai nước. Mong rằng, thời gian tới sẽ chứng kiến mối quan hệ kết nghĩa tương tự giữa thành phố Kazan với các thành phố tại Việt Nam, giữa Cộng hòa Tatarstan với các địa phương tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Quan hệ hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển nhanh, với lượng du khách Nga đến Việt Nam và Việt Nam đến Nga tăng. Lượng khách du lịch Nga vào Việt Nam năm 2018 đạt trên 600 ngàn lượt, đưa Liên bang Nga trở thành thị trường du lịch lớn của Việt Nam. Liên bang Nga cũng là điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với khách du lịch Việt Nam. Do đó, lĩnh vực du lịch có thể là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Nga cũng như Tatarstan với Việt Nam mà hai Bên có thể thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Tại thành phố Kazan có cộng đồng người Việt rất đông đảo, có gần 1.000 người, sinh sống và làm ăn ổn định theo quy định của pháp luật, hòa nhập sở tại sẽ là cầu nối tích cực đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga và Tatarstan nói riêng, Kazan với các địa phương của Việt Nam nói riêng.

Với những thế mạnh của Tatarstan, Việt Nam mong muốn tiếp thu kinh nghiệm về xây dựng Khu công nghệ thông tin (IT park) để ứng dụng tại Việt Nam, mong muốn được lãnh đạo của Tatarstan khuyến khích, thúc đẩy, tạo điều kiện các doanh nghiệp Tatarstan và Kazan tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan Trụ sở Hội đồng Nhà nước Tatarstan. Ảnh: Trọng Đức TTXVN

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về đặc thù trong hoạt động nghị viện hai Bên, nhấn mạnh Hợp tác giữa cơ quan nghị viện của hai nước giữ vị trí quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga. Tuy đại diện các địa phương và các đảng phái chính trị khác nhau, nhưng các đại biểu của Duma cũng như Hội đồng Liên bang, Liên bang Nga đều dành những tình cảm hết sức tốt đẹp cho Việt Nam. Khẳng định, Hội đồng Nhà nước Tatarstan cùng với Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang, Liên bang Nga sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam giám sát, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đạt được giữa hai nước; thúc đẩy việc trao đổi Đoàn giữa Hội đồng Nhà nước Tatarstan và Quốc hội Việt Nam; tích cực trao đổi, ủng hộ lẫn nhau đối với những vấn đề mà hai Bên quan tâm; thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đã đến thăm cơ quan xúc tiến đầu tư của Tatarstan.

Hải Yến

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=43339