Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Chiều 15/01, tại Siem Reap, Vương quốc Campuchia, bên lề Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương APPF-27, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum cảm ơn sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại hội nghị APPF-27. Việc tham dự của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia cũng như thành công của hội nghị.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia chào đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự APPF-27

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của nước chủ nhà. Bày tỏ tin tưởng Hội nghị APPF-27 do Quốc hội và Thượng viện Campuchia đăng cai tổ chức sẽ thành công tốt đẹp, khẳng định vị thế, vai trò của Campuchia ngày càng được tăng cường trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham gia đóng góp nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị APPF - 27, thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội cũng như hai đất nước.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia đánh giá cao bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên khai mạc APPF - 27 với nội dung hết sức sâu sắc và có ý nghĩa; nhấn mạnh, đây là những vấn đề cốt lõi sẽ được bàn thảo và đưa vào thông cáo chung của Diễn đàn APPF-27 cũng như tuyên bố Siem Reap.

Về Quan hệ rất đặc biệt giữa hai nước, Chủ tịch Thượng viện Campuchia nhấn mạnh, cho dù tình hình quốc tế có sự biến chuyển phức tạp như thế nào, mối quan hệ gắn bó giữa hai nước cũng không thay đổi; mong cơ quan lập pháp hai nước hợp tác ngày càng bền chặt trên cả bình diện cả đa phương và song phương, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Toàn cảnh buổi hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Đến Campuhia lần này đã thấy sự phát triển rất mạnh mẽ, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo anh minh của Quốc Vương, Chính phủ, Thượng viện và Quốc hội, mà nòng cốt là đảng CPP, Campuchia sẽ ngày càng phát triển, hội nhập sau rộng vào khu vực và trên thế giới. Sau chuyến thăm Việt Nam của Quốc Vương và Thủ tướng Hun Sen năm 2018, tới đây Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Campuchia. Với việc hai nước cùng nhau tổ chức Lễ Kỷ niệm Chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn-pốt vừa qua, có sự tham dự của Phó Chủ tịch Thượng viện Tep Ngon và lãnh đạo Campuchia đã có bài phát biểu hết sức xúc động, khẳng định mối quan hệ Việt Nam – Campuchia. Đây là dịp để hai bên tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu đúng về một giai đoạn lịch sử, mà trong đó cả hai dân tộc đã cùng kề vai sát cánh đấu tranh đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất hào hùng, qua đó ý thức được trách nhiệm giữ gìn và phát huy tài sản vô giá này cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia khẳng định, những thành tựu Camphuchia có được ngày hôm nay không thể tách rời sự đóp góp của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam./.

Hải Yến - Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=39003