Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Gia Lai

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với các tỉnh Tây Nguyên, chiều 19-3, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai.

NDĐT - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với các tỉnh Tây Nguyên, chiều 19-3, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác, đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, năm 2018 các chỉ tiêu kinh tế, xã hội tỉnh Gia Lai đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ tỉnh đề ra, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng đạt 8%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; GRDP bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng/năm. Hệ thống chính trị được củng cố, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, quốc phòng an ninh được giữ vững…

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai cũng nêu ra một số kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét, sớm nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư tuyến đường sắt cho các tỉnh Tây Nguyên để góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên; sớm có cơ chế mở cho tỉnh như ưu đãi về tiền thuế đất, thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ chi phí vận chuyển, lãi suất ưu đãi trong thời kỳ đầu tư xây dựng với dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các sản phẩm nông nghiệp, thức ăn gia súc và các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xem xét việc xây dựng quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng chủ lực như hồ tiêu, cà-phê, cao-su; có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các hộ gia đình vay ngân hàng để trồng tiêu nhưng thời qua do mất giá, mất mùa; Hỗ trợ và ưu tiên vốn ODA đầu tư cho tỉnh để đầu tư các công trình ứng phó với biến đổi cải thiện môi trường khí hậu, hệ thống thoát nước, xử ký nước thải và nước tại các đô thị. Đề nghị xem xét đầu tư cho công trình thủy lợi Djang tại xã Lơ Ku, huyện Kbang giải quyết nước tưới cho 250 ha lúa hai vụ và 3.000 cây hoa màu các loại trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua. Mặc dù là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp nhưng đã nỗ lực cố gắng và có những hướng đi riêng phù hợp để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh những thành quả đạt được, hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh Gia Lai còn nhiều khó khăn; việc gắn nông nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ, ứng dụng khoa học, công nghệ còn hạn chế.

Để đưa tỉnh sớm thoát khỏi khó khăn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Gia Lai còn nhiều tiềm năng như lợi thế về đất đỏ bazan để trồng các loại cây ăn quả; tiềm năng về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng gió, năng lượng mặt trời; tỉnh cần phát huy lợi thế về rừng và đất rừng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở gắn kết với các tỉnh trong khu vực…

Về định hướng thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai phải tập trung xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững; tăng cường thu hút đầu tư, nhất là có các chính sách đầu tư cho lĩnh vực chế biến, công nghệ cao, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Về những kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và giao cho các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp thu và sớm trình các cơ quan thẩm quyền trong thời gian sớm nhất. Riêng về kiến nghị công trình thủy lợi Djang thuộc xã Lơ Ku, huyện Kbang, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và sẽ có ý kiến các cơ quan chức năng ưu tiên nghiên cứu giải quyết và đáp ứng sớm, vì theo Chủ tịch Quốc hội, đây là công trình rất thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn cho đồng bào vùng căn cứ cách mạng và là quê hương của Anh hùng Núp - người con của dân tộc Ba Na anh hùng.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Ngô Thành, lão thành cách mạng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; gia đình ông Nguyễn Duy Khanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy; gia đình bà Lê Thị Lệ Thanh, thương binh ¼ và đến thắp hương viếng cụ Ksor Ní, nguyên cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng của tỉnh Gia Lai.

PHAN HÒA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39554502-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-lam-viec-tai-gia-lai.html