Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Chiều 28/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Cùng dự cuộc làm việc có Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Hồng Thanh…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã kế thừa và phát huy được nhiều lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tranh thủ lợi thế sẵn có, tài nguyên thiên nhiên… để tạo ra lợi thế cạnh tranh thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, việc Quảng Trị dồn sức cho tam nông trong giai đoạn hiện nay là phù hợp. Tỉnh có nhiều phong trào hiệu quả như Ngày thứ 7 vì nông thôn mới, hay cách lựa chọn chủ đề cho từng năm công tác rất phù hợp với từng thời kỳ phát triển của tỉnh.

Bên cạnh đó, định hướng du lịch tâm linh, về nguồn và theo đuổi công nghiệp năng lượng sạch cũng chứng tỏ tầm nhìn của tập thể lãnh đạo địa phương. Theo Chủ tịch Quốc hội, làm sao Quảng Trị phải biến gió Lào thành điện gió, biến cái nắng như lửa của Quảng Trị thành năng lượng mặt trời, phục vụ cuộc sống nhân dân; đồng thời bày tỏ sự ủng hộ quyết tâm đưa Quảng Trị trở thành một trung tâm năng lượng sạch trong tương lai.

Đối với công việc trước mắt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị rà soát, xem nhiệm vụ nào Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra còn chưa hoàn thành thì dồn sức thực hiện ngay. Song song với đó, cần quan tâm thích đáng đến công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp khóa tới theo sự chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình địa phương.

Đối với các đề xuất của địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và cho biết, sẽ yêu cầu các cơ quan của Quốc hội rà soát, nghiên cứu để có hướng giải quyết, đặc biệt là dự án đường ven biển và dự án QL15D kết nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn với cửa khẩu quốc tế La Lay dài 8km.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà Mẹ liệt sĩ Đặng Thị Thứ tại 40 Phố Thạch Hãn, phường 3, thị xã Quảng Trị. Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, tại Quảng Trị, Chủ tịch Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tới dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước và Mẹ liệt sỹ Đặng Thị Thứ ở phường 3, thị xã Quảng Trị.

PV

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-tinh-uy-quang-tri-post72120.html