Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, làm việc tại tỉnh Hậu Giang

Ngày 24-1, Đoàn công tác của Quốc hội, do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam dẫn đầu đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình Anh hùng LLVTND Lê Hiền Tài.

Thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình Anh hùng LLVTND Lê Hiền Tài.

NDĐT- Ngày 24-1, Đoàn công tác của Quốc hội, do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam dẫn đầu đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Hậu Giang báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 của tỉnh và những kiến nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang trong năm qua.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Hậu Giang là tỉnh nông nghiệp, còn nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,93% là sự cố gắng rất lớn. Cơ sở hạ tầng không ngừng được đầu tư phát triển. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực, với 27/54 xã và một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt; đời sống người dân không ngừng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,13%, giảm 2,5% so cùng kỳ là kết quả tốt, nhưng cần chú ý thoát nghèo phải bền vững, không để tái nghèo. Hệ thống chính trị hoạt động khá đều tay; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang cũng có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quốc hội…

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để kinh tế - xã hội không ngừng phát triển đi lên, Hậu Giang cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp; khai thác tối đa các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh, như: lúa, khóm (dứa) Cầu Đúc, mãng cầu, cá thát lát… trên cơ sở xây dựng vùng chuyên canh, đưa nguồn vốn đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa, nhằm tạo đầu ra ổn định, không chỉ tiêu thụ nội địa mà cả thị trường xuất khẩu. Song song với chăm lo phát triển kinh tế, cần quan tâm giải quyết tốt các vấn đề bức xúc nảy sinh từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng khiếu nại vượt cấp, kéo dài, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước đó, Đoàn công tác của Quốc hội đến thăm Anh hùng LLVTND Lê Hiền Tài, ông Nguyễn Văn Lòng (thương binh hạng 2/4), ông Phạm Thành Lâm (thương binh hạng 2/4) đều ở TP Vị Thanh. Tại các điểm đến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc Tết đến các thương binh, Anh hùng LLVTND mạnh khỏe, đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, an lành, hạnh phúc. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các thương binh, Anh hùng LLVTND tiếp tục giáo dục con cháu truyền thống cách mạng của gia đình, tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Sau khi đến thăm, tặng quà thương binh, Anh hùng LLVTND, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự Chương trình trao quà Tết đến gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn TP Vị Thanh. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội trao 170 phần quà cho các đối tượng trên, mỗi phần quà trị giá một triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm, như: bánh, mứt, gạo... Kinh phí trích từ nguồn vận động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Dịp này, các mạnh thường quân, doanh nghiệp cũng tặng 500 phần quà, mỗi phần trị giá một triệu đồng cho tỉnh Hậu Giang để cùng góp sức chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Thăm, tặng quà, chúc Tết gia đình thương binh.

Tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

PHÙNG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39010302-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tham-lam-viec-tai-tinh-hau-giang.html