Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án TAND Tối cao Lào

Chiều 16-7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao Lào Khampha Sengdara đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta.

Chào mừng Chánh án Khampha Sengdara và đoàn đại biểu TAND Tối cao Lào thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao ý nghĩa và nội dung làm việc của đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam rất quan tâm, chú trọng công tác tư pháp. Hiện nay Việt Nam đang nỗ lực thực hiện chiến lược cải cách tư pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó, ngành Tòa án có vị trí, vai trò quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam rất quan tâm, chú trọng công tác Tư pháp. Hiện nay Việt Nam đang nỗ lực thực hiện chiến lược cải cách tư pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó, Tòa án nhân dân có vị trí vai trò quan trọng.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chánh án TAND Tối cao Lào Khampha Sengdara tại cuộc tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chánh án TAND Tối cao Lào Khampha Sengdara tại cuộc tiếp.

Chánh án TAND Tối cao Lào Khampha Sengdara cảm ơn những đánh giá quý báu và chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội về sự hợp tác giữa hai tòa án.

Chánh án TAND Tối cao Lào Khampha Sengdara cho biết, ngành Tòa án Lào đang thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Bởi vậy, chuyến thăm và làm việc này không chỉ nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào, mà còn nhằm trao đổi kinh nghiệm cải cách tư pháp.

Cụ thể, TAND Tối cao Lào có 5 nội dung mong muốn được ngành Tòa án Việt Nam chia sẻ chuyên sâu, đó là: Trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong việc xây dựng Luật Tố tụng dân sự; kinh nghiệm công bố bản án sau khi xét xử trên cổng thông tin điện tử; quản lý đội ngũ thẩm phán để thực thi công vụ một cách thanh liêm; kinh nghiệm ứng dụng cộng nghệ 4.0 ở Việt Nam; kinh nghiệm hoạt động của hội đồng thẩm phán của TAND Tối cao.

Ngày 15-7, Chánh án Khampha Sengdara đã hội đàm cùng Chánh án TAND Tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình. Qua hội đàm, phía Lào đã được chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa ngành Tòa án hai nước trong thời gian qua, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tòa án, thẩm phán, trao đổi các đoàn công tác ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, hai TAND Tối cao và tòa án các địa phương hai nước sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, mang lại những lợi ích cụ thể thiết thực cho ngành Tòa án hai nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tiep-chanh-an-tand-toi-cao-lao-582581