CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TIẾP HỘI CỰU CHIẾN BINH BELARUS

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa Belarus, Chiều ngày 13/12, tại thành phố Minsk, Belarus, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ đại diện các cựu chiến binh của Hội hữu nghị Belarus - Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Belarus đã từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam giai đoạn 1965 – 1972.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng gặp các cựu chiến binh Belarus, những người đồng chí anh em đã từng kề vai sát cánh giúp nhân dân Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến cứu nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: tình cảm và sự ủng hộ của Belarus dành cho Việt Nam là tài sản quý báu, nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Belarus không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, nhân dân Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ chí tình, hiệu quả của nhiều bạn bè quốc tế, đặc biệt sự trợ giúp của Belarus. Belarus đã cử chuyên gia, cố vấn quân sự sang giúp đỡ Việt Nam, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam. Trong công cuộc xây dựng đất nước, Việt Nam cũng được Belarus giúp đào tạo nhiều thế hệ cán bộ khoa học và quản lý. Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, nâng niu và quý trọng tình cảm anh em, sự trợ giúp to lớn, có hiệu quả và nhất là những hy sinh xương máu của bạn bè quốc tế; trong đó có các cựu chiến binh của Belarus. Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan triển khai các chương trình mời cựu chiến binh Belarus thăm lại chiến trường, thăm đồng đội ở Việt Nam; Mong muốn Hội hữu nghị Belarus - Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Belarus tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nhất là giáo dục các thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Belarus. Mỗi hội viên là một sứ giả thiện chí, chuyển tải mong muốn và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus phát triển ngày càng bền vững, năng động và hiệu quả hơn.

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam và các đại biểu Cựu chiến binh Belarus

Đại diện Hội Cựu chiến binh cảm ơn chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp Đoàn; chúc mừng những kết quả hội đàm thành công của Chủ tịch Quốc hội với nhà lãnh đạo của Belarus. Điều đó sẽ góp phần quan trọng để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại song phương giữa Việt Nam và Belarus trong các lĩnh vực. Nhấn mạnh những kỷ niệm, tình cảm yêu mến, cảm phục đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, Chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, các đại biểu Hội hữu nghị Belarus - Việt Nam và các cựu chiến binh Belarus từng chiến đấu tại Việt Nam khẳng định sẽ nỗ lực để nhân dân hai nước ngày càng gần gũi, gắn bó nhau hơn, để hình ảnh đất nước, người dân Việt Nam mãi mãi ở trong trái tim mỗi người dân Belarus, qua đó góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt Belarus - Việt Nam.

Đại diện Cựu chiến binh Belarus phát biểu tại buổi gặp

Toàn cảnh buổi tiếp

Hải Yến - Quang Sỹ

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=43430