Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa séc.

Chiều tối ngày 10/6 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn Đại biểu Ủy ban Y tế, Hạ viện Cộng hòa Séc do Ngài Vojtech Filip - Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn Đại biểu Ủy ban Y tế, Hạ viện Cộng hòa Séc do Ngài Vojtech Filip - Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn Đại biểu Ủy ban Y tế, Hạ viện Cộng hòa Séc do Ngài Vojtech Filip - Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava

Vui mừng gặp lại Ngài Vojtech Filip - Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đánh giá cao cuộc hội đàm thành công với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trước đó.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Ngài Vojtech Filip đã tái đắc cử Phó Chủ tịch Hạ viện, bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Séc trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc tháng 4/2017, chân thành cảm ơn Nghị viện, nhân dân Séc đã dành cho Đoàn đại biểu Việt Nam tình cảm chân thành và sự đón tiếp nồng hậu. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Séc được Lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp qua nhiều thế hệ, đã và đang phát triển mạnh mẽ. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, thăm lẫn nhau, gần đây nhất là chuyến thăm Séc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 4 năm nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ngài Vojtech Filip - Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava

Năm 2020, hai nước sẽ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Bên cùng phối hợp tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, giao lưu nhân dân nhân dịp sự kiện quan trọng này. Dù quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước phát triển tích cực, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt 307 triệu USD, tăng 16% so với năm 2017 nhưng còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên (năm 2017 đạt 258 triệu USD), đề nghị hai Bên cũng tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, năng lượng, bảo vệ môi trường, khoa học-công nghệ, y tế, nông nghiệp. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp tích cực và hiệu quả giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, cảm ơn Séc đã ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao phía Séc đã ủng hộ, thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU, ủng hộ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – EU và Hiệp định Bảo hộ đầu tư, giúp các doanh nghiệp EU, trong đó có doanh nghiệp Séc, tiếp cận thị trường trên 90 triệu dân của Việt Nam và thông qua Việt Nam sẽ là cửa ngõ vào thị trường 600 triệu dân của ASEAN. Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Séc thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp với việc trao đổi nhiều đoàn, trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Toàn cảnh buổi tiếp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh việc Séc đã chính thức nối lại cấp thị thực dài hạn với mục đích kinh doanh và lao động cho công dân Việt Nam từ tháng 6/2019, mong muốn hai Bên sớm đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hiệp định nhằm tăng cường chất lượng hợp tác xuất khẩu lao động, tạo cơ sở pháp lý lâu dài và ổn định cho lĩnh vực này, đặc biệt đối với các y tá, bác sĩ Việt Nam sang làm việc tại Séc theo chương trình làm việc dài hạn. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh việc mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Hạ viện Séc Vojtech Filip bày tỏ vui mừng được thăm và làm việc tại Việt Nam và gặp lại Chủ tịch Quốc hội, cho biết 2017 là năm mở đầu giai đoạn phát triển mới giữa quan hệ hai nước, trong đó có chuyến thăm của Tổng thống Zeman tới Việt Nam và chuyến thăm Séc của Chủ tịch Quốc hội. Với quan hệ giữa hai nước, Cộng hòa Séc luôn tin tưởng vào sự ủng hộ của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực Đông Nam Á. Séc luôn ủng hộ Việt Nam không chỉ trong khuôn khổ là thành viên EU, mà còn tại diễn đàn quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc. Cộng hòa Séc mong muốn mở đường bay thẳng Hà Nội – Praha, hợp tác về du lịch, môi trường, sản xuất ô tô, y tế và đảm bảo an sinh xã hội. Phó Chủ tịch Hạ Viện Séc cũng đánh giáo cao sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan hai nước trong lĩnh vực phòng chống ma túy, thị thực, cho biết trong chuyến thăm sẽ có các cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, để thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan an ninh hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ngài Vojtech Filip - Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava, cùng các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Phó Chủ tịch Hạ viện Séc nhấn mạnh, cộng đồng Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 2 tại Séc, sẽ đóng góp vào việc tăng cường sự hợp tác truyền thống thủy chung lâu đời. Phó Chủ tịch Hạ viện mong muốn lãnh đạo Quốc hội tạo điều kiện cho các ủy ban phối hợp, giúp tăng cường củng cố quan hệ giữa hai nước./.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=40701