Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia

Chiều ngày 05/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Armenia do Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Armenia – Việt Nam Vahe Enfiajyan dẫn đầu nhân chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Ngô Thị Minh…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Armenia – Việt Nam Vahe Enfiajyan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Armenia – Việt Nam Vahe Enfiajyan

Vui mừng chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Vahe Enfiajyan và các đại biểu cấp cao Quốc hội Armenia sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam và Armenia có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Armenia đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước kia và trong sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Armenia đã luôn ủng hộ Việt Nam trong việc ứng cứ các vị trí của Liên hợp quốc; đề nghị hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặn chẽ hơn tại những tổ chức mà hai bên là thành viên, ủng hộ quan điểm của nhau cùng chung mục đích ổn định, hòa bình của mỗi nước, trong khu vực và trên thế giới.

Quang cảnh buổi tiếp

Quốc hội Việt Nam đang thúc đẩy, tăng cường hơn nữa mối quan hệ ngoại giao nghị viện, trong đó có những nước như Armenia. Hai Quốc hội cần tạo điều kiện để các cơ quan của Quốc hội hai nước trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh các cuộc thăm lẫn nhau để mở ra tiềm năng hợp tác mới. Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn Armenia đơn giản hóa thị thực của công dân Việt Nam sang Armenia.

Nhân dịp này, qua Phó Chủ tịch Quốc hội Vahe Enfiajyan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng chuyển lời mời đến Chủ tịch Quốc hội Armenia thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia Vahe Enfiajyan cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian đón tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Armenia trọng thị, chu đáo. Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia Vahe Enfiajyan cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam, nhưng đã cảm nhận được sự đầm ấm, hữu nghị của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội hai nước cần tạo điều kiện để các cơ quan của Quốc hội trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp

Hiện, hai nước đã có những mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp về nhiều mặt, nhưng vẫn còn tiềm năng lớn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế chưa được khai thác, vì thế Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia khẳng định, nhóm nghị sỹ hữu nghị Armenia sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ của hai nước; mong muốn Việt Nam mở đại sứ quán tại Armenia, tạo cú hích cho mối quan hệ của hai nước trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia Vahe Enfiajyan nhấn mạnh, lãnh đạo và nhân dân đất nước Armenia rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Armenia sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Việt Nam để đưa mối quan hệ Quốc hội hai nước lên một tầm cao mới; đề nghị Quốc hội Việt Nam thành lập nhóm nghị sỹ hữu nghị.

Tại buổi tiếp, Phó chủ tịch Quốc hội Armenia cũng đã trân trọng chuyển lời của Chủ tịch Quốc hội Armenia mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Armenia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đồng tình với việc thành lập nhóm nghị sỹ hữu nghị; khẳng định Việt Nam sẽ sớm thành lập và tạo điểu kiện để hai nhóm nghị sỹ gặp gỡ, giao lưu sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả./.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=42704