Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary

Sáng ngày 22/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam.

Cùng dự buổi tiếp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng…

Quang cảnh buổi tiếp

Quang cảnh buổi tiếp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội Khóa VI năm 2018 và chiến thắng của Đảng Nhân dân Campuchia trong cuộc bầu cử; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 27 (APPF-27), qua đó nâng cao vị thế, vai trò của Campuchia và để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, cá nhân Chủ tịch và các thành viên Đoàn Việt Nam tham dự APPF-27 rất xúc động khi tại phiên khai mạc và bế mạc APPF - 27, lãnh đạo cấp cao của Campuchia đều cảm ơn Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, là hai nước láng giềng, Việt Nam và Campuchia cần giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống. Quốc hội hai nước có trách nhiệm đóng góp vào việc giữ gìn và phát triển quan hệ giữa hai nước một cách toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh kết quả hai bên đã đạt được trong công tác phân giới, cắm mốc, mong Quốc hội Campuchia quan tâm thúc đẩy hợp tác thực hiện nốt những phần việc còn lại trong công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước; đề nghị Quốc hội Campuchia giúp đỡ về mặt pháp lý để cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary tại buổi tiếp.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp đoàn, Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam-Campuchia rất đặc biệt và lâu đời. Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Campuchia mới đây là minh chứng rõ ràng về tình hữu nghị giữa hai nước.

Chia sẻ về những thành tựu của Campuchia ngày nay, Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary khẳng định, Campuchia không bao giờ quên công ơn to lớn của Việt Nam trong việc giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp Campuchia hồi sinh từ một đất nước bị tàn phá nặng nề về mọi thứ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary chúc mừng Việt Nam về những thành tựu đã đạt được, nhất là trong việc gìn giữ được môi trường hòa bình, ổn định; bày tỏ tin tưởng, Việt Nam sẽ sớm đạt được thành công trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary nêu rõ, khi Campuchia gặp khó khăn, Việt Nam luôn giúp đỡ. Khi Campuchia thành công, Việt Nam luôn chúc mừng. Quốc hội Campuchia luôn ủng hộ mọi nỗ lực giữ gìn, vun đắp tình đoàn kết giữa hai nước.

Thông báo về kết quả cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary cho biết, hai bên đã thống nhất sẽ tổ chức cuộc hội thảo chung về vấn đề bình đẳng giới và quyền của phụ nữ. Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Vương quốc Campuchia mong Chủ tịch Quốc hội ủng hộ để hai bên tổ chức cuộc hội thảo này./.

Hoàng Quỳnh - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=39581