Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Tổng thống Ấn Ðộ V.Nai-đu

Chiều 10-5, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Ðộ V.Nai-đu. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Ðộ thăm chính thức Việt Nam và dự Ðại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019 (Vesak 2019); bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần củng cố, tăng cường sự tin cậy cao về chính trị và tình đoàn kết giữa Nhà nước, nhân dân hai nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Tổng thống Ấn Ðộ V. Nai-đu. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)

Chủ tịch QH bày tỏ hài lòng về quan hệ Việt Nam - Ấn Ðộ phát triển tốt đẹp thời gian qua, nhất là sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Ðộ; bày tỏ tin tưởng, cuộc bầu cử quan trọng của Ấn Ðộ sẽ thành công tốt đẹp; chúc Ấn Ðộ trở thành quốc gia ngày càng phát triển, thịnh vượng hơn nữa trong khu vực và trên thế giới.

Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Ðộ V.Nai-đu nhấn mạnh vai trò của lãnh tụ Ma-hát-ma Gan-đi và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng, bồi đắp quan hệ hai nước; đánh giá, quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp. Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước được tăng cường. Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Ðộ V.Nai-đu nêu rõ, Ấn Ðộ và Việt Nam luôn ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế; khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc; nhất trí ủng hộ nhau ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước những năm qua không ngừng được củng cố, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Ðộ; bày tỏ vui mừng Ðại lễ Vesak Liên hợp quốc được tổ chức tại Việt Nam lần này được lãnh đạo các nước quan tâm, cử đoàn cấp cao sang tham dự, trong đó có Ấn Ðộ, thể hiện sự ủng hộ đối với nước chủ nhà, góp phần vào thành công của Ðại lễ Vesak Liên hợp quốc. Chủ tịch QH đề nghị Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Ðộ quan tâm thúc đẩy duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước trên kênh Ðảng, Nhà nước, QH, Chính phủ; đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước, mở rộng hơn nữa các dự án hợp tác, đầu tư; phát huy vai trò của các Hội hữu nghị và Nhóm nghị sĩ hữu nghị của QH tại mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; cùng nhau đóng góp tích cực và hiệu quả vào các cơ chế hợp tác ASEAN - Ấn Ðộ, cấp cao Ðông Á (EAS), các cơ chế hợp tác tại Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu khu vực... Tại cuộc tiếp, hai nhà lãnh đạo trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ quan điểm giải quyết các tranh chấp ở Biển Ðông thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Ðại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 của Phó Tổng thống Ấn Ðộ V.Nai-đu từ ngày 9 đến 12-5, sáng 10-5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh đã chủ trì lễ đón chính thức Phó Tổng thống Ấn Ðộ V.Nai-đu.

Sau lễ đón, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Phó Tổng thống Ấn Ðộ V.Nai-đu.

Tại hội đàm, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt chào mừng Phó Tổng thống V.Nai-đu đã có chuyến thăm lần đầu tới Việt Nam; nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời với Ấn Ðộ và đánh giá cao mối quan hệ song phương đang phát triển năng động trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2007 và nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2016.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì đều đặn các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên các kênh Ðảng, Nhà nước, địa phương và giao lưu nhân dân, đồng thời triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký. Hai nhà lãnh đạo đánh giá, hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai nước hiệu quả, thực chất và hoan nghênh việc hai bên đã tổ chức Ðối thoại an ninh biển lần thứ nhất vào tháng 3-2019 và các tàu hải quân, cảnh sát biển Ấn Ðộ thăm Việt Nam từ đầu năm 2019. Hai bên nhất trí rằng, kinh tế - thương mại - đầu tư là lĩnh vực trọng tâm cần thúc đẩy; đánh giá cao thành công kỳ họp lần thứ tư Tiểu ban hỗn hợp thương mại và đề nghị sớm xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả các thỏa thuận thương mại đã ký. Hai nhà lãnh đạo đề nghị tăng cường xúc tiến đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, năng lượng, năng lượng tái tạo, hạ tầng, nông nghiệp chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, dầu khí; nhất trí thúc đẩy sớm khai thác đường bay thẳng kết nối các thành phố lớn hai nước; trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như đào tạo, khoa học và công nghệ.

Phó Tổng thống Ấn Ðộ V.Nai-đu bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam; chúc mừng việc Ðại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 được tổ chức tại Việt Nam; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên để triển khai hiệu quả các dự án bảo tồn, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tại tỉnh Quảng Nam và hỗ trợ cộng đồng người Chăm tại tỉnh Ninh Thuận.

Hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ các địa phương tăng cường hợp tác, thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các thành phố và duy trì trao đổi đoàn đại biểu thanh niên. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao và đề nghị Ấn Ðộ tiếp tục hỗ trợ các dự án trao chân giả cho người khuyết tật tại các địa phương của Việt Nam. Hai bên trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc; ủng hộ lẫn nhau ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam ủng hộ chính sách "Hành động hướng Ðông" của Ấn Ðộ và hoan nghênh lập trường của Ấn Ðộ về Biển Ðông thời gian qua; đề nghị Ấn Ðộ tiếp tục ủng hộ việc duy trì trật tự tại Biển Ðông dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không; giải quyết các tranh chấp ở Biển Ðông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Phó Tổng thống Ấn Ðộ đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Việt Nam trong các hoạt động tôn giáo toàn cầu nói chung và Phật giáo nói riêng; tin tưởng, Ðại lễ Vesak Liên hợp quốc lần này sẽ thành công tốt đẹp.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì tiệc chiêu đãi Phó Tổng thống Ấn Ðộ V.Nai-đu.

Trước đó, ngày 9-5, Phó Tổng thống Ấn Ðộ V.Nai-đu gặp gỡ cộng đồng Ấn Ðộ tại Việt Nam. Phó Tổng thống V.Nai-đu nhận định, quan hệ giữa hai nước được thử thách và đứng vững qua thời gian; các thế hệ lãnh đạo hai nước đã phát huy lòng tin và tình hữu nghị đó. Phó Tổng thống V.Nai-đu nhấn mạnh cam kết tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau; đánh giá, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ về kinh tế và xã hội to lớn. Phó Tổng thống kêu gọi hai nước sát cánh bên nhau với niềm tự hào và quyết tâm, giúp đỡ nhau phát triển và thịnh vượng.

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40148502-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tiep-pho-tong-thong-an-%C3%B0o-v-nai-du.html