Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

Trong hai ngày 3 và 4-5, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu QH thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri phường Tân Phú, quận Cái Răng, cử tri xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền và cử tri phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cử tri xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Đại diện Đoàn đại biểu QH thành phố Cần Thơ báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV và hoạt động của Đoàn từ kỳ họp thứ tư đến nay tới đông đảo cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đề nghị: QH, Chính phủ sớm triển khai thực hiện các dự án đã được phê duyệt trên địa bàn Cần Thơ để hạn chế tình trạng quy hoạch treo, ảnh hưởng đến đời sống người dân; cử tri mong muốn QH, Chính phủ có giải pháp mạnh để giải quyết tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả gây hại sức khỏe người dân; quan tâm đến chất lượng giáo dục gắn với giải quyết việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp... Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự tâm đắc với các ý kiến cử tri đồng thời giải đáp, phân tích cụ thể những vấn đề cử tri đặt ra. Theo đó, các dự án trên địa bàn TP Cần Thơ chậm triển khai thực hiện như đường Quang Trung - Cái Cui, các khu công nghiệp, TP Cần Thơ cần tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Những dự án mà nhà đầu tư quá lâu không thực hiện, địa phương cần thu hồi, công bố công khai cho dân biết, tránh tình trạng nhà đầu tư chuyển nhượng dự án để hưởng lợi gây thiệt hại cho Nhà nước, gây bức xúc cho người dân trong vùng quy hoạch. QH sẽ có ý kiến về việc bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho các công trình trọng điểm, cấp thiết trên địa bàn thành phố.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch QH nêu rõ: Đảng và Nhà nước rất quyết tâm, quyết liệt trong công tác này. Ban Chỉ đạo T,Ư về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Tổng Bí thư đứng đầu đã chỉ đạo xử lý nghiêm, đưa ra xét xử những cán bộ tham nhũng được dư luận đồng tình. QH sẽ xem xét tư cách đại biểu QH đối với những cán bộ sai phạm, tham nhũng, làm mất lòng tin của dân, sau đó thông tin công khai với cử tri.

Chủ tịch QH cũng thông tin, giải đáp những kiến nghị, bức xúc của cử tri về các vấn đề, như: việc khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế và chính sách bảo hiểm y tế toàn dân; nâng cao chất lượng giáo dục và giải quyết việc làm cho sinh viên mới ra trường; trách nhiệm của QH trong xây dựng pháp luật liên quan phòng, chống tham nhũng và giám sát việc thu hồi tài sản tham nhũng…

Dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khánh thành và bàn giao Trường Mầm non Hưng Thạnh, quận Cái Răng do Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tài trợ; thăm, tặng quà Trường Mầm non An Bình, quận Ninh Kiều.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/36301902-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-tiep-xuc-cu-tri-tp-can-tho.html