Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Cộng hòa Argentina

Ngày 23-4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Argentina theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreau.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Argentina. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2010 và đang trao đổi khả năng thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược theo lĩnh vực.

Về thương mại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6, là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Argentina trên thế giới và là đối tác chủ chốt trong hợp tác Nam - Nam của Argentina tại Đông Nam Á. Ngược lại, Argentina là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latin.

Trao đổi thương mại song phương liên tục tăng, từ 316 triệu USD năm 2007 lên khoảng 5 tỉ USD năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đại biểu chụp ảnh đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau khi đến thủ đô Burnos Aires chiều 23-4 (giờ địa phương). Ảnh: TTXVN

Quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp phát triển tốt đẹp thông qua trao đổi đoàn song phương, tiếp xúc tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đặc biệt là Liên minh Nghị viện thế giới. Quốc hội Argentina vừa thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Argentina - Việt Nam vào đầu tháng 2-2023, ngay trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chuyến thăm còn nhằm thúc đẩy khả năng khởi động đàm phán FTA Việt Nam với Khối thị trường chung Mỹ Latin (MERCOSUR) mà hai nước là thành viên.

Tại Argentina, bên cạnh các hoạt động chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn tham dự các hoạt động về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa... Đại sứ Argentina tại Việt Nam Luis Pablo Maria Beltramino nhấn mạnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được tiếp đón với nghi lễ cấp nhà nước cao nhất tại Argentina.

Trước đó, cùng ngày, tại TP Santiago de Cuba, trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernández đã tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm Việt Nam, đến đất lửa Quảng Trị của chiến trường miền Nam.

Cũng tại Santiago de Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dâng hoa tại mộ Anh hùng dân tộc Jose Marti, mộ lãnh tụ Fidel Castro, mộ cha đẻ nền độc lập Carlos Manuel de Cespedes và mộ mẫu quốc Maria Grajales de Maceo.

Thế Dũng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/chu-tich-quoc-hoi-tham-chinh-thuc-cong-hoa-argentina-20230423223800961.htm